Từ ngày 7-8/6/2010 và 9-16/6/2010 tại Đà Nẵng Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) đã tổ chức Hội thảo khu vực châu Á Thái Bình dương về hệ thống thông tin di động băng rộng đa phương tiện (IMT) và cuộc họp nhóm nghiên cứu 5D về các hệ thống IMT (hội nghị 5D).

Hội thảo về IMT đã thu hút hơn 200 đại biểu  là các chuyên gia về thông tin vô tuyến, các công ty hàng đầu về viễn thông cũng như các nhà khai thác... đến từ các nước trên thế giới. Các vấn đề quan trọng liên quan đến hệ thống thông tin di động IMT như việc chuyển đổi từ 2G lên 4G, các hình thức phát triển của IMT, các chính sách, qui định đối với sự phát triển của IMT, phổ tần dành cho IMT và bài học kinh nghiệm của các nước được đưa ra thảo luận và chia sẻ tại hội thảo.

Phát biểu khai mạc tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng nhấn mạnh dù thời điểm triển khai 3G mới chỉ bắt đầu trong năm 2010, nhưng chúng tôi tin rằng đây là thời điểm chín muồi cho công nghệ IMT phát triển ở Việt Nam. Nhiều nước trong khu vực đã, đang và sẽ thúc đẩy mạnh hơn việc đưa các dịch vụ này đến mọi nơi trong đất nước, thực hiện mục tiêu thu hẹp khoảng cách, giải quyết những khó khăn trong triển khai băng rộng cố định do trở ngại địa lý, địa hình.

Dịch vụ nội dung và ứng dụng đang ngày càng thể hiện vai trò quan trọng trong việc phát triển băng rộng. Nhu cầu băng rộng được nhìn nhận ngày càng có vai trò rõ nét và là xu hướng tất yếu của tương lai số. Nguồn tài nguyên tần số là có hạn đã khiến việc nghiên cứu quy hoạch tần số trở thành mối quan tâm hàng đầu ở hầu hết các nước. Thông qua hội thảo này, Việt Nam cam kết việc tiếp tục đẩy mạnh sự tham gia hoạt động về thông tin vô tuyến và viễn thông, bắt nhịp cùng xu hướng chung của khu vực và thế giới.