Chuyên gia Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) đánh giá rất cao dự án di dời làng chài trên Vịnh Hạ Long và cho rằng đây là dự án tốt nhất trong các dự án di dời làng chài tại các di sản khác trên thế giới.

Từ 5-9/11/2013, IUCN đã cử các chuyên gia đi khảo sát Vịnh Hạ Long nhằm đánh giá thực hiện khuyến nghị của Uỷ ban Di sản thế giới (UNESCO) về công tác bảo tồn di sản thiên nhiên thế giới này.

Trong cuộc làm việc với UBND tỉnh, ông Paul Dingwall, chuyên gia Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) đã đánh giá rất cao dự án di dời làng chài trên Vịnh Hạ Long và cho rằng đây là dự án tốt nhất trong các dự án di dời làng chài tại các di sản khác trên thế giới.

{keywords}

Theo thống kê của UBND TP Hạ Long, khi tổ chức rà soát nhà bè trên Vịnh Hạ Long cho thấy trên Vịnh Hạ Long hiện có 652 nhà bè các loại. Trong đó có 626 nhà bè của cá nhân, 24 nhà bè của các cơ quan, tổ chức, với 626 hộ, 2.195 nhân khẩu. Trong số này, nhân khẩu có hộ khẩu thường trú tại TP Hạ Long là 509, tỉnh ngoài đến 21 hộ và các huyện trong tỉnh là 102 hộ.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, thời gian qua TP Hạ Long đã tích cực thực hiện Đề án di dời nhà bè trên Vịnh Hạ Long bằng nhiều biện pháp như đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ nhà bè về việc cần thiết phải di dân lên bờ để bảo vệ môi trường di sản, vì chính cuộc sống của họ. Cùng với tuyên truyền, vận động, TP Hạ Long đã xây dựng các chính sách hỗ trợ, di dời; xây dựng khu tái định cư cho các hộ tại phường Hà Phong để người dân an cư lạc nghiệp.

Theo báo cáo của UBND TP Hạ Long, tính đến hết tháng 9/2013, thành phố đã vận động, tuyên truyền và cưỡng chế di dời được 190 hộ nhà bè. Đối với 123 hộ có hộ khẩu ở ngoài Hạ Long, thành phố đã vận động và cưỡng chế di dời được 52 hộ, còn lại 71 hộ ở khu hồ Ba Hầm và hang Vụng Chùa, thành phố cho phép gia hạn đến hết ngày 15/12/2013 để các hộ thu hoạch hải sản và tự tháo dỡ, di dời; 7 hộ ở khu Cống Đầm đã có quyết định cưỡng chế nhưng chưa cưỡng chế.

D.Minh