“Dân số Việt Nam đã là trên 80 triệu người và chúng tôi muốn khai thác thị trường thẻ to lớn này trong tương lai. Hiện chúng tôi đang nỗ lực để đẩy mạnh hoạt động chấp nhận thanh toán thẻ dành cho những người du lịch, đặc biệt là người nước ngoài, đảm bảo tính tiện lợi và cải thiện môi trường sử dụng."
Đó là đánh giá của ông Imada,
Phó Chủ tịch Công ty JCB International Co., Ltd - chi nhánh nước ngoài của Tập
đoàn JCB chuyên kinh doanh thương hiệu thẻ tín dụng quốc tế duy nhất tại Nhật
Bản về thị trường thẻ tại Việt Nam.

Khi đánh giá về tiềm năng phát triển của thị trường thẻ thanh toán tại Việt Nam, ông Imada, Phó Chủ tịch Công ty JCB International Co., Ltd - chi nhánh nước ngoài của Tập đoàn JCB chuyên kinh doanh thương hiệu thẻ tín dụng quốc tế duy nhất tại Nhật Bản đã nhận định, Việt Nam là một thị trường nhiều tiềm năng phát triển và mong muốn khai thác thị trường thẻ to lớn này trong tương lai.
JCB dự định phát hành thẻ tín dụng mang thương hiệu JCB ngay tại thị trường Việt Nam từ sau tháng 8/2011.
Theo ông Imada, thị trường thẻ
tín dụng tại Việt Nam vẫn chưa được khai thác nhiều và đây là cơ hội lớn cho các
công ty phát hành thẻ, các nhà cung cấp cũng như các nhà sản xuất tại VN. Nhận
định của ông Imada có cơ sở bởi thẻ thanh toán quốc tế xuất hiện tại Việt Nam từ
thập niên 90 của thế kỷ trước, nhưng thị trường thẻ thanh toán nói chung gồm cả
thẻ quốc tế và thẻ nội địa tạo chỉ tạo được dấu ấn đột phá vào giai đoạn
2002-2003 và thị trường được duy trì liên tục qua các năm với số lượng phát hành
tăng đột biến.
Theo đánh giá của các chuyên gia thuộc Công ty Nghiên cứu thị trường hàng đầu
của Mỹ Research and Markets, mặc dù quy mô thị trường thẻ thanh toán của VN
tương đối nhỏ, nhưng đây là một trong những thị trường năng động nhất thế giới.
Quy mô dân số trẻ không ngừng mở rộng cùng với sự phát triển của công nghệ và xu
hướng thương mại điện tử ngày càng thịnh hành là những yếu tố cơ bản khiến thị
trường thẻ thanh toán ở Việt Nam, cả thẻ tín dụng (credit card) và thẻ ghi nợ
(debit card), phát triển nhanh trong vài năm trở lại đây.
Tổng số thẻ thanh toán được phát hành tại Việt Nam đã tăng gần gấp đôi trong
khoảng thời gian từ năm 2008-2010. Thẻ ghi nợ chiếm lĩnh thị trường, trong khi
thẻ tín dụng là loại thẻ tương đối mới mẻ tại Việt Nam và chiếm chưa đầy 1,5%
thị phần thẻ thanh toán.
Có thể thấy, tiềm năng phát triển của lĩnh vực thẻ thanh toán rất lớn nhưng bất
kỳ ngân hàng nào cũng phải nhìn nhận một thực tế rằng, việc mở rộng thị trường
với tốc độ cao như trước là không còn dễ. Những khách hàng dễ tiếp nhận thẻ
trong thanh toán cơ bản đã được các ngân hàng khai thác. Để thu hút thêm nhiều
khách hàng mới đòi hỏi sự khác biệt cũng như đầu tư một cách bài bản hơn từ các
ngân hàng phát hành.
“JCB luôn đặt ra tiêu chí, bất kỳ sự hợp tác nào giữa JCB và các đối tác cũng
đều phải hướng tới mục đích chung là đem lại cho người dân Việt Nam những quyền
lợi thiết thực và hiệu quả. Thẻ tín dụng của JCB là một loại thẻ của châu Á và
do Nhật Bản phát hành, nó có sự khác biệt so với những tấm thẻ tín dụng khác,
trong đó điểm ưu việt là tính bảo mật và an toàn”, ông ông Imada nhấn mạnh.
Bắt đầu đầu tư kinh doanh ở Việt
Nam từ tháng 9/1991, đến nay JCB đã hợp tác với 9 ngân hàng lớn, gồm
Vietcombank, UOB, ANZ, ACB, Techcombank, Exim Bank, Agribank, Sài Gòn Thương
Tín, Đông Á. Đến cuối tháng 4/2011, thẻ tín dụng do JCB phát hành đã được chấp
nhận thanh toán tại gần 12.600 điểm tại Việt Nam.
Từ tháng 8/2011, JCB sẽ tiến hành phát hành thẻ tín dụng mang thương hiệu JCB
ngay tại thị trường Việt Nam. Công nghệ của thẻ JBC là thẻ có dùng chíp; So với
các loại thẻ từ thì thẻ chip hoạt động gần giống như một máy tính cho nên nó có
độ an toàn cao hơn. Nó có khả năng chống lại các hành vi dò (skimming) hay sao
chép nội dung thông tin.
Khi thực hiện thanh toán, thẻ chip sẽ gửi thêm một thông báo mật nhằm xác minh
mỗi giao dịch, khiến tội phạm không thể đánh cắp thông tin để làm thẻ giả. Chip
gắn trong thẻ có những không gian cho nhiều ứng dụng khác nhau như: thẻ ngân
hàng, chứng minh thư, thẻ tín dụng hoặc cũng có thể dùng để trả phí giao thông
hay lưu trữ các thông tin về y tế, bảo hiểm xã hội, thông tin về cá nhân…Tất cả
tạo nên sự liên kết đối với thẻ.
Với thẻ JCB có tên là "J/Secure" nhằm để bảo mật cho các giao dịch qua mạng vắng
chủ thẻ (CNP -Cardholder Not Present) mà trong đó sẽ có một 'dãy số bảo mật'
được tạo ra cho mọi giao dịch được bảo mật. Giải pháp này đảm bảo cho người sử
dụng rằng ngay cả khi họ mua sắm trực tuyến tất cả các thông tin và giao dịch
đều chỉ mặc định riêng cho họ sử dụng. Do đó nó rất đảm bảo an toàn khi mua sắm
tại Việt Nam hay bất kỳ nơi nào chấp nhận thẻ JCB.
“Dân số Việt Nam đã là trên 80 triệu người và chúng tôi muốn khai thác thị trường thẻ to lớn này trong tương lai. Hiện chúng tôi đang nỗ lực để đẩy mạnh hoạt động chấp nhận thanh toán thẻ dành cho những người du lịch, đặc biệt là người nước ngoài, đảm bảo tính tiện lợi và cải thiện môi trường sử dụng. Chúng tôi có thể mở rộng các ngân hàng chấp nhận liên kết và đề ra các biện pháp giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng thẻ. Chúng tôi sẽ tích cực đẩy mạnh phát hành thẻ tín dụng có thương hiệu JCB cho tất cả những người tiêu dùng nói chung tại Việt Nam”, ông Imada nhận định.
-
Mai Hương