610x.jpg

Chương trình có tên mã là Stratus Project, là một sáng kiến tạo lập một cấu trúc trung tâm dữ liệu đơn nhất, giúp mang lại sự nhảy vọt về quy mô, hiệu suất và sự đơn giản, với khả năng linh hoạt cao nhằm hỗ trợ một cách trọn vẹn cho những môi trường trung tâm dữ liệu ảo hóa và hội tụ.

Dự án Stratus Project, đang thực hiện được hơn một năm, bắt nguồn từ thuật ngữ khí tượng học ‘stratus”, được định nghĩa như là một đám mây tầm thấp, bình ổn, đơn lớp. Dự án ban đầu được đặt nền móng và được điều hành bởi Giám đốc Công nghệ của Juniper và Người sáng lập Pradeep Sindhu, giờ đây đã mở rộng ra nhiều nhóm doanh nghiệp, và kết quả là đã hơn 30 ứng dụng được cấp bằng sáng chế cho đến nay.

Theo ý kiến chuyên môn của Juniper, những lợi thế công nghệ và kỹ thuật tiên tiến trong hệ thống phần mềm, phần cứng, cấu trúc mạng và silicon sẽ được sử dụng để đáp ứng đầy đủ những nhu cầu của khách hàng với một cấu trúc trung tâm dữ liệu được thiết kế sao cho:

·     Bằng phẳng, không bị chặn hay mất mát khi hỗ trợ cho lưu lượng hội tụ tại tốc độ cổng truy cập Ethernet 10 Gigabit, và được tối ưu hóa cho ảo hóa máy chủ.

·     Độ khả mở: từ hàng chục đến hàng chục nghìn cổng 10 GbE

·     Nhanh chóng: với sự cải thiện đáng kể trong độ trễ của hệ thống mạng trung tâm dữ liệu ngày nay

·     Độ tin cậy: đạt độ ổn định của cấp nhà cung cấp dịch vụ, không có dấu hiệu của lỗi hay chết mạng khi thiết lập lại cấu hình và bảo trì.

·     Độ bảo mật: cung cấp các dịch vụ bảo mật ảo hóa và được tích hợp chặt chẽ

·     Tính đơn giản: biến nó thành một bộ chuyển mạch rất lớn và đơn nhất dựa trên JUNOS, một hệ điều hành mạng đơn nhất.