Các máy đều tích hợp màn hình 2 inch LCD với độ phân giải 220 x 176 pixel và ứng dụng công nghệ hỗ trợ âm thanh K2, hỗ trợ đến 5 chế độ cân bằng âm của JVC. Những mẫu máy này cho phép xem video với tốc độ 30 hình/giây.
Pin máy cho phép nghe nhạc MP3 liên tục với 25,5 giờ, nhạc định dạng WMA 24,5 giờ, nhạc WAV với 28,5 giờ hay 6 giờ xem video.
Các máy được sản xuất trong các màu xanh, đen, trắng và đỏ cùng bộ tai nghe cho chất lượng âm thanh cao. Máy có kích thước 89,3 x 44,5 x 10,5 mm và trọng lượng chỉ có 46g.
Các máy nghe nhạc này sẽ được phân phối trên thị trường vào đầu tháng Bảy tới với giá lần lượt: 2GB giá 19.000 Yên (190 USD), 4GB giá 24.000 Yên (240 USD) và 8GB có giá 27.000 Yên (270 USD).
Theo Engadget