![]() |
Trả lời ICTnews về các tình hình kinh doanh của K+, ông Lê Chí Công, Tổng giám đốc Truyền hình số vệ tinh K+ cho biết, K+ đạt điểm hòa vốn sau hơn 5 năm hoạt động, trong khi theo thông lệ thế giới với một đơn vị kinh doanh truyền hình trả tiền thì thời gian đạt điểm hòa vốn phải từ 7 đến 10 năm.
Ông Công không trả lời trực tiếp vào con số lỗ lũy kế của K+ tính tới thời điểm hiện tại. Nhưng ông Công cho biết, số lỗ của K+ đang giảm mạnh qua từng năm. Trong 6 năm qua K+ đạt mức tăng trưởng thuê bao bình quân 140%/năm, tăng trưởng doanh thu tăng bình quân 150%/năm (hiện đạt trên 1.200 tỷ đồng). Nộp ngân sách 6 năm tổng cộng hơn 700 tỷ đồng. Tạo công ăn việc làm cho 300 nhân viên công ty và hơn 3.000 đại lý bán hàng cho K+. K+ cũng duy trì phát sóng miễn phí các kênh truyền hình thiết yếu cho các hộ dân nghèo không có điều kiện trả tiền thuê bao
6 tháng cuối năm 2015 và năm 2016, K+ tiếp tục duy trì điểm hòa vốn và có lợi nhuận để tăng cường đầu tư vào nội dung và phát triển các dự án cung cấp cho khách hàng của K+, đặc biệt là các thuê bao gói cao cấp nhiều dịch vụ tiện ích nhằm phát triển kinh doanh bền vững trong trung và dài hạn.
Trả lời câu hỏi của ICTnews về quan điểm của K+ khi hiện đang có nhiều ý kiến đề nghị cơ quan nhà nước phải có biện pháp quản lý giá dịch vụ truyền hình trả tiền, để ngăn chặn tình trạng bán phá giá dịch vụ để cạnh tranh. Ông Công cho biết, cũng như các loại mặt hàng khác, thị trường có nhiều phân khúc khác nhau về giá. Giá cả là phản ánh giá trị của sản phẩm. K+ theo đuổi chiến lượng truyền hình cao cấp và không hạ thấp giá trị dịch vụ của mình cả về nội dung và chất lượng kỹ thuật để lại đây trên phục vụ đối tượng khán có nhu cầu xem truyền hình cao cấp. Thực tế vài năm trở thị trường có nhiều nhà cung cấp với mức giá rất rẻ so với K+ nhưng thuê bao K+ vẫn phát triển đều, điều đó chứng tỏ chiến lược định vị truyền hình cao cấp của K+ là đúng đắn và chúng tôi tiếp tục kiên trì theo hướng đó.
Cách đây vài tháng, truyền thông đã loan tin K+ đang bị lỗ lũy kế lên tới hàng nghìn tỷ đồng, sau đó K+ đã lên tiếng phủ nhậncáo buộc này.
