Đối tượng bắt cóc con tin, đâm thấu cổ thiếu tá công an khai nhận động cơ gây án.

Kẻ bắt cóc con tin, đâm thấu cổ thiếu tá công an khai nhận do thấy chị N. có điều kiện về kinh tế nên đã dùng dao khống chế, bắt đưa tiền.

{keywords}

Đối tượng Loát tại cơ quan công an.

Trao đổi với Báo Giao thông, Đại tá Võ Hồng Phương, Trưởng công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, đơn vị đã bắt giữ Phạm Thế Loát, 39 tuổi, trú tại huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Loát chính là đối tượng đã cầm dao khống chế con tin ở Bệnh viện Bạch Mai, đâm trọng thương Thiếu tá Nguyễn Hoài S., Trưởng công an phường Phương Mai, quận Đống Đa vào rạng sáng 27/11.

Bốn ngày trước đó, Loát đưa vợ mình vào điều trị tại khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Bạch Mai. Cùng nằm điều trị với vợ Loát có chị Nguyễn Thị Hồng N. (29 tuổi, trú Sóc Sơn, Hà Nội).

Tại cơ quan công an, Loát khai nhận đêm 26/11 đi uống rượu đến khoảng 2h sáng 27/11 thì về chỗ vợ đang nằm điều trị bệnh. Lúc này, Loát nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của chị N., do ở bệnh viện trông vợ nên biết gia đình chị N. nằm cùng phòng có điều kiện kinh tế.

Để thực hiện ý đổ, Loát đã dùng dao dọa chị N. bắt đưa tiền. Do bị những người cùng phòng phát hiện, Loát khống chế chị N. xuống tầng 1. Khi lực lượng công an có mặt, Loát không chịu buông dao mà ra yêu sách Thiếu tá S. trực tiếp lái xe chở vợ chồng y về Ninh Bình.

Trong quá trình này, Thiếu tá S. bất ngờ bị Loát dùng dao đâm thấu cổ, vết thương sâu hơn 10cm. Hiện Thiếu tá S. đã qua cơn nguy kịch và đang được tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.

Sáng 27/11, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã vào bệnh viện thăm hỏi sức khỏe và chúc Thiếu tá S. sớm bình phục.

Theo báo Giao thông