- Vừa thực hiện xong màn cướp giật ĐTDĐ và bị người dân truy đuổi, tên cướp tẩu thoát nhưng lao vào điểm kẹt xe nên nhanh chóng bị bắt giữ...

Đội CSGT Chợ Lớn thuộc phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) Công an TP.HCM vừa bàn giao nghi can Nguyễn Văn Khách (SN 1992, ngụ Q.4) cho Công an Q.8 để điều tra, xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”. Được biết, nghi can Khách có 2 tiền án tội “cướp giật…” và “trộm cắp tài sản”, vừa chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương.

Trước đó khoảng 16h15 chiều 10/5, trung úy Nguyễn Phương Phú thuộc đội CSGT Chợ Lớn phối hợp cùng chiến sĩ TNXP, là anh Đinh Hoàng Bảo Duy làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại giao lộ Cao Đạt – Nguyễn Biểu, Q.5. Đúng lúc này, trung úy Phúc nghe thấy nhiều người truy đuổi theo 1 thanh niên đi xe Wave BKS: 52N4 – 9341 lưu thông từ Q.8 qua cầu chữ Y đến giao lộ nói trên và truy hô “cướp! cướp!”.

{keywords}
Nghi can Khách khi bị bắt giữ

Đang giờ cao điểm, khu vực giao lộ Cao Đạt – Nguyễn Biểu bị kẹt xe nghiêm trọng. Do đó trung úy Phúc và anh Duy nhanh chóng khống chế, bắt giữ nam thanh niên nghi vấn nói trên. Cùng lúc, người dân truy đuổi cũng vừa đến, xác nhận nam thanh niên là kẻ vừa thực hiện cướp giật ĐTDĐ của 1 người đi đường.

{keywords}
Tang vật ĐTDĐ vụ cướp giật

Khi bị chuyển giao cho Công an địa phương, đối tượng khai nhận hành vi nói trên. Nghi can Khách thừa nhận vài phút trước đó đã giật ĐTDĐ hiệu Samsung của chị Nguyễn Thị L tại địa bàn Q.8. Tuy nhiên lúc bị truy đuổi, trên đường tẩu thoát, Khách “chui” vào điểm kẹt xe nên dễ dàng bị tóm gọn.

Linh An