Chân dung nghi phạm đánh bom Thụy Điển
Thụy Điển với cú sốc đầu tiên trong 30 năm
Web chính phủ Thụy Điển bị đánh sập vì Wikileaks
Thụy Điển với cú sốc đầu tiên trong 30 năm
Web chính phủ Thụy Điển bị đánh sập vì Wikileaks

Thủ phạm được tin là Taymour Abdulwahab, người Iraq nhập cư tới Thụy Điển năm 1992 nhưng phần lớn thời gian sống ở Anh với vợ và hai con.
Tay súng, người đầu tiên xác định danh tính của Abdulwahab trong một thông điệp trên mạng kèm theo một bức ảnh của hắn, vừa ra một tuyên bố mới, cảnh báo sẽ có thêm những cuộc tấn công tương tự nếu binh lính phương Tây không rút khỏi Afghanistan.
"Cuộc chiến Stockholm là khởi đầu của một kỷ nguyên mới trong cuộc thánh chiến của chúng tôi, và châu Âu sẽ trở thành một đấu trường mới cho các trận chiến của chúng tôi", trích nội dung thông điệp bằng tiếng Ảrập, theo một bản dịch của Flashpoint Partners, một dịch vụ tại Mỹ chuyên lần tìm các xuất bản phẩm của các nhóm phiến quân.
Hiện chưa có cách nào xác nhận tác giả của thông điệp trên có liên hệ với Abdulwahab hay không song các cơ quan tình báo được cho là sẽ nghiên cứu tài liệu này để lần tìm đầu mối về các mối quan hệ của Abdulwahab với một mạng lưới khủng bố. Nếu đúng như vậy thì một nhóm khủng bố có thể âm mưu thêm nhiều vụ đánh bom khác nữa.
Những người biết Abdulwahab miêu tả hắn là một người tử tế, biết hưởng thụ cuộc sống nhưng ngày càng trở nên cực đoan trong thời gian sống ở Anh. Những gì hắn gây ra ở Thụy Điển, dù chỉ làm hai người bị thương, nhưng đã làm dấy lên lo sợ về các vụ tấn công trên toàn châu Âu dịp Giáng sinh.
Thanh Hảo (Theo Reuters)