Ông Gary Forsee, CEO, Chủ tịch tập đoàn Sprint Nextel phải ra đi do kết quả kinh doanh của Sprint ảm đạm và có thể ảnh hưởng đến dự án WiMAX đầy tham vọng của hãng. Ảnh: cache.consumerist.com

Kế hoạch WiMAX của Sprint sẽ ra đi cùng CEO?

ICTnews - Ông Gary Forsee, CEO, Chủ tịch tập đoàn Sprint Nextel (Mỹ) ra đi có thể ảnh hưởng lớn về lâu dài đến Xohm, dự án vô tuyến WiMAX băng rộng của hãng.

Ông Gary Forsee đã bị ban quản trị buộc phải từ chức do những phàn nàn về kết quả tài chính u ám của công ty, kể từ khi Forsee sáp nhập Sprint và Nextel.

Một số nhà phân tích công nghệ và tài chính cho rằng Xohm sẽ gặp khó khăn, dù không phải ngay tại thời điểm này. Một giám đốc điều hành (CEO) mới có thể sẽ tách đơn vị kinh doanh hoặc thu hẹp nó. Tuy nhiên, một số nhà phân tích khác cho rằng Sprint và các nhà đầu tư sẽ tiếc khi không đầu tư một khoản lớn vào công ty đã có giấy phép băng tần 2,5 GHz cho mạng Xohm.

Với tuyên bố đầu tư 5 tỷ USD cho dự án WiMAX để cung cấp cho 100 triệu thuê bao Wimax di động tại Mỹ vào năm 2008, Sprint Nextel được cả thế giới theo dõi và trông đợi. Kết quả triển khai mạng WiMAX di động của Sprint Nextel sẽ có ảnh hưởng lớn đến việc phát triển WiMAX nói chung trên toàn cầu.

Ông Gary Forsee tại cuộc họp báo tháng Tám vừa qua đã tuyên bố dự án Xohm được Sprint đầu tư 5 tỷ USD vào năm tới dự kiến cung cấp mạng vô tuyến băng rộng tốc độ 2 Mb/s đến 4Mb/s cho 100 triệu thuê bao và triển khai trên toàn bộ nước Mỹ.

Tại WiMAX World tổ chức hai tuần trước ở Chicago (Mỹ), Giám đốc Công nghệ Sprint Barry West, Chủ tịch dự án Xohm, nhận xét rằng công nghệ băng rộng không dây mà Sprint đã sẵn sàng triển khai ở các thị trường Washington/Baltimore và Chicago tháng 12 tới có thể đưa Sprint vượt xa các đối thủ cạnh tranh như Verizon Wireless và AT&T.

Nhưng một số nhà phân tích nhìn nhận việc Sprint đầu tư lớn vào Xohm làm giảm giá trị kinh doanh cốt lõi của công ty. Lý do của việc nhìn nhận này phần nào bắt nguồn từ thất bại của ông Forsee để sát nhập thành công Nextel với Sprint và việc Sprint tiếp tục gặp phải các vấn đề về việc rời mạng của các thuê bao di động.

Tuần trước, Nhà phân tích tài chính Philip Cusick của Bear Stearn viết cho các nhà đầu tư rằng Sprint nên cắt giảm một nửa chi tiêu cho Xohm để tập trung vào kinh doanh mạng tế bào trung tâm và đường trục. Ông cảnh báo Sprint có vẻ như phải bớt nhấn mạnh đến Xohm hơn, bởi hiện dự án này đang triển khai chậm hơn so với tiến độ ông West đã hứa, thêm cả khả năng hợp đồng xây dựng mạng lưới với Clearwire cũng có thể bị trì hoãn.

Dù vậy, thứ Ba vừa qua (9/10), phát ngôn viên của Xohm, ông Jhon Polivka tuyên bố Sprint vẫn tiếp tục phát triển mạng WiMAX và triển khai dịch vụ Internet di động Xohm. "Đối với chúng tôi, đây là công việc kinh doanh", ông nói thêm rằng Sprint sẵn sàng cung cấp các dịch vụ thương mại vào quý II/2008. "Đây chính là thời điểm, và nhờ các thỏa thuận phát triển thiết bị đã có, chúng tôi hy vọng tận dụng lợi thế về thời gian triển khai ra thị trường để cung cấp cho khách hàng của Xohm dịch vụ băng rộng di động vượt trội cái đang có".

Berge Ayvazian, nhà phân tích của Yankee Group Inc. ở Boston nói rằng dư luận đang trông đợi Sprint tuyên bố việc từ chức của Forsee sẽ không ảnh hưởng đến Xohm. Tuy nhiên, Ayvazian nói sự lạc quan của Sprint có thể có trở ngại. "Ý kiến của tôi là bất cứ một CEO mới nào đều có cái nhìn mới vào toàn bộ đường hướng và kinh doanh của công ty, CEO mới thiết lập thứ tự ưu tiên mới. Một CEO mới hoặc có thể tách Xohm, hoặc điều hành nó như chiến lược ban đầu", và có thể bằng một nhân viên khác, chứ không phải là ông West như hiện tại.

Philip Marshall, cũng thuộc Yankee Group bổ sung: "Lúc này, Barry West và nhóm của ông ta thực sự cần sự ủng hộ của cộng đồng tài chính hơn bao giờ. Không có sự ủng hộ đó, CEO mới có thể sẽ quyết định thu hẹp việc ủng hộ WiMAX một cách mạnh mẽ của Gary Forsee trước đây".

Nhà phân tích công nghệ khác, Derk Kerton của Kerton Group ở Califorrnia nói "rõ ràng là Xohm đang làm các cổ đông Sprint lo lắng", Xohm đang mạo hiểm và đó không phải là cách khởi đầu mà một nhà đầu tư trông đợi ở một công ty vững mạnh. Nó giống kiểu đầu tư người ta trông đợi ở các công ty công nghệ như Microsoft hay Oracle hơn.

"Cái Sprint đang làm Xohm là ấn tượng nhưng các nhà đầu tư cao cấp (chuyên đầu tư vào các công ty lớn, có giá cao) có thể lại không muốn cái đó, và một số có thể là muốn từ bỏ việc đầu tư. Số lượng các cổ đông đang hoảng sợ sẽ khiến CEO mới phải đóng cửa hoặc giảm quy mô dự án Xohm", Kerton nói.

Sprint marketing kém, thuê bao rời mạng và các vấn đề tồn đọng với khách hàng của Nextel sau khi sát nhập đã dẫn đến sự ra đi của ông Forsee, và bây giờ tiếp đến một loạt câu hỏi về tương lai của Xohm

Tuy vậy, Kerton và các nhà phân tích khác nói rằng việc Sprint đầu tư vào giấy phép băng tần 2,5 GHz là độc nhất. "Đó là sự đầu tư tốt và các đối thủ cạnh tranh không thể sao chép ngay lập tức việc này. Xohm không phải là thành công chắc chắn, nhưng là sự mạo hiểm tốt. Và nếu nó thành công, bạn sẽ có được cái đáng kể". Việc Sprint marketing kém, thuê bao rời mạng và các vấn đề tồn đọng với khách hàng của Nextel sau khi sát nhập đã dẫn đến sự ra đi của ông Forsee, và bây giờ tiếp đến một loạt câu hỏi về tương lai của Xohm.

Phillip Redman, nhà phân tích của hãng nghiên cứu Gartner cho rằng việc từ chức của ông Forsee "có thể" sẽ không ảnh hưởng đến tốc độ phát triển của Xohm vì Sprint hoặc phải triển khai WiMAX ở băng 2,5 GHz chậm nhất vào năm 2009 hoặc công ty sẽ mất băng tần theo quy định của Ủy ban Truyền thông liên bang FCC.

"Đúng vậy, theo quy định của FCC về phổ tần, hoặc là bạn sử dụng phổ tần hoặc là bạn sẽ bị tước quyền sử dụng nó", Jack Gold, phân tích viên của I. Gold Associated Inc. ở Northobo, Mass nói. "Sprint chỉ có ngốc mới không sử dụng băng tần này. WiMAX là sự đặt cược lớn nhất của Sprint để làm công ty trở thành khác biệt giữa đám đông".

Redman nói, trước khi thuê một CEO mới, Sprint nên xem lại chiến lược của công ty - "không phải là mọi thứ và ở mọi thị trường". Nếu Sprint muốn tập trung vào phân đoạn khách hàng di động và Xohm, công ty cần người điều hành về marketing và sản phẩm khách hàng.

Một CEO lý tưởng trong trường hợp này phải là người hiểu được sự thay đổi hệ trọng đang diễn ra trong ngành công nghiệp này, sự kết hợp của Internet, truyền thông và thông tin chứ không phải là việc điều hành ngành công nghiệp viễn thông truyền thống, Marshall nói.

Sprint cần "tái cấu trúc" trước khi tuyển CEO mới, Gold nói, giống như IBM đã làm sau khi bỏ lỡ cuộc cách mạng PC "WiMAX thực sự có thể dẫn đầu trong môi trường này".

Nguyên Anh

theo PCworld