Quán cà phê Internet là cầu nối giúp người dân ở nông thôn Philippines có cơ hội truy cập mạng.

Kế sách phát triển Internet của Philippin

ICTnews - Ngành công nghiệp Internet của Philippin đang trải qua những biến đổi lớn, với việc các ISP truyền thống làm mọi cách để đưa ra những dịch vụ đa phương tiện, đa chiều.

Thay đổi để đáp ứng nhu cầu mới

Theo William Torres, chủ tịch Tổ chức Dịch vụ Internet Philippines (PISO), các công ty Internet ở Philippines đã chuyển đổi doanh nghiệp, đáp ứng và xứng tầm với các nhu cầu thị trường ngày một sôi động, như online game và truyền thông trực tuyến.

“Chúng tôi đã chứng kiến các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) truyền thống thay đổi như thế nào. Trước đây, họ chủ yếu đầu tư mạnh và việc cung cấp dịch vụ Internet đơn thuần. Nay, nếu chỉ với những sản phẩm và dịch vụ như thế, hoặc là họ phải đóng cửa, hoặc phải chuyển mình để theo kịp với các nhu cầu đang lên của thị trường”, Torres nói.

Ông Torres lưu ý ngành công nghiệp này đang thay đổi, khác xa với những dịch vụ online truyền thống, “bắt buộc” các ISP phải thay đổi theo.

Cũng là giám đốc của Mozcom, một trong những công ty cung cấp dịch vụ Internet lớn nhất của Philippin, ông Torres nói công nghệ băng rộng đã mở đường cho nhiều ISP nhỏ. Băng rộng chính là chất xúc tác cho các nhà cung cấp Internet nhỏ bước vào thị trường, và trong quá trình đó, họ giành được một miếng bánh không nhỏ mà các ISP “truyền thống” vẫn thống trị.

Quan trọng hơn, Torres nói, xã hội Philippin đang phát hiện ra “ngày càng nhiều người dùng Internet”.

“Các dịch vụ thời đại như VoIP (gọi điện thoại qua giao thức Internet) là nguồn doanh thu lớn của các quán cà phê nhỏ, trong khi đó ngày càng nhiều khách hàng, đặc biệt những người có bà con, bạn bè ở nước ngoài, phát hiện ra công nghệ và sự dễ dàng ứng dụng, gọi một “cú” ra nước ngoài”, Torres nói.

PISO dự đoán sẽ chỉ có một số ít ISP vẫn giữ nguyên mô hình kinh doanh truy cập Internet, còn lại phần lớn sẽ đa dạng hoá dịch vụ.

Theo ước tính của PISO, chỉ riêng thủ đô Manila đã có khoảng 200-300 nhà cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng. Hơn 20 ISP lớn nhất Philippin hiện đã cung cấp cả dịch vụ VoIP, trong đó có Mozcom. Ngoài ra, có khoảng 1,4 triệu người dùng Internet ở Philippin, và khoảng 600.000 người truy cập Internet không dây.

Tuy nhiên, Torres cho rằng số người dùng thực sự phải cao đến mức 9 hoặc 10 triệu, bởi một số những khách thuê bao cá nhân có thể là các quán cà phê nhỏ - những trung tâm truy cập công cộng đại diện cho rất nhiều cư dân Net.

Trung tâm Máy tính Quốc gia (NCC), một cơ quan của chính phủ Philippin, hiện đang tiến hành khảo sát Internet toàn quốc. Khảo sát của NCC sẽ mang lại bức tranh chính xác hơn về số lượng người dùng Internet, tình hình dùng Internet tại Philippin.

Vai trò của chính phủ

Trong khi đó, chính phủ Philippin đang áp dụng nhiều thay đổi trong ngành công nghiệp Internet và kêu gọi các quán cà phê Net tăng cường ứng dụng Net. Sự nổi lên của các quán cà phê Internet như những trung tâm hội tụ nhiều hoạt động trực tuyến đã khiến nhiều cơ quan chính phủ xem những trung tâm này như giải pháp khả thi cho việc mở rộng ứng dụng Internet, đặc biệt tại các vùng nông thôn Philippin.

Torres cho biết Uỷ ban CNTT-TT (CICT) của chính phủ và một số các tổ chức tư nhân đang hợp tác chặt chẽ nhằm thúc đẩy nhiều ISP mở rộng dịch vụ truy cập vào nông thôn. Thậm chí, chính phủ Philippin còn tìm cách thiết lập các “trung tâm điện tử” (e-centre). Các e-centre sẽ được triển khai, cho phép các khu vực nông thôn được truy cập Internet.

Tuy nhiên, nhiệm vụ không hề dễ dàng, theo Torres. Philippin là một đất nước của quần đảo và việc truy cập băng rộng không dây sẽ đắt đỏ hơn nhiều so với băng rộng cố định.

Tuy nhiên, với những khu vực đã có đường dây điện thoại, các e-centre sẽ giúp đưa Internet đến với người dân. Hiện Philippin đã có khoảng 700 e-centre trên toàn quốc.

Torres nói một số quán cà phê nhỏ hơn có thể chỉ chuyên cung cấp dịch vụ VoIP, đặc biệt tại những vùng tập trung đông số lượng dân cư có gia đình, con cái làm việc ở nước ngoài.

Huyền Thương

Theo ZDNet

  • Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số ra ngày 08/10/2007