- Đâm nạn nhân gục xuống, Quân tiếp tục vung dao chém người vào can ngăn. Trước vành móng ngựa, bị cáo nức nở nói lời xin lỗi gia đình nạn nhân.

Ngày 31/7, TAND Hà Nội đưa bị cáo Ngô Trọng Quân (26 tuổi, ở Hoàng Mai, Hà Nội) ra xét xử tội Giết người.

{keywords}
Bị cáo tại tòa.

Trước đó, vào tối 18/11/2013, giữa Quân và anh Triệu Minh Quý (27 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Nguyên nhân mâu thuẫn xuất phát từ việc Quý vay nợ mẹ anh Quân, đến hạn chưa trả. Được mọi người can ngăn, Quân và anh Quý ra về, mang theo nỗi ấm ức, tức tối.

Tối cùng ngày, cả Quân và anh Quý đều dắt dao theo người. Khi gặp nhau, thấy anh Quý rút dao ra, Quân thách đố: “Đây anh chém đi”.

Anh Quý vung dao chém gần đứt ngón tay trỏ của Quân. Khi hai bên giằng co, anh Quý mất đà, ngã chúi về phía Quân. Lúc này, Quân rút con dao bấm đâm một nhát trúng lưng nạn nhân.

Anh Quý tiếp tục húc đầu vào bụng Quân, thì bị kéo ngã, dao văng ra đường. Một người đàn ông tên Bình lao vào can ngăn bị Quân đâm trúng đùi. Quân tiếp tục dùng dao đâm 4 nhát vào lưng, mạn sườn, tay nạn nhân trước khi bỏ đi.

Anh Quý do vết thương nặng, đã tử vong, còn anh Bình thoát chết. Biết anh Quý tử vong, đêm cùng ngày, Quân ra đầu thú.

Tại toà, cho rằng hành vi của Quân là côn đồ, người nhà nạn nhân đề nghị HĐXX xử lý nghiêm với bị cáo.

Được nói lời sau cùng, Quân nức nở quay xuống nói lời xin lỗi tới gia đình nạn nhân. Anh ta cho biết, những ngày bị tạm giam đã vô cùng ân hận, chỉ chờ đến ngày ra toà để được nói lời xin lỗi với vợ con và mẹ anh Quý.

Toà xác định, trong vụ án anh Quý cũng có lỗi một phần, nên đã tuyên phạt bị cáo15 năm tù giam. Riêng anh Bình, do không yêu cầu giám định thương tích nên toà không xem xét.

  • T.Nhung