- Harry Kane nhiều khả năng đá chính, trong khi Lukaku và Hazard vắng mặt. Đây là cơ hội lớn để tuyển Anh chấm dứt chuỗi 21 trận bất bại của người Bỉ.

Cả hai đội đều đã giành vé đi tiếp, nên cuối cùng, trận đấu được xem là hấp dẫn nhất bảng G giờ chỉ còn mang tính chất thủ tục.

Trên lý thuyết, Bỉ được đánh giá nhỉnh hơn tuyển Anh, nhờ dàn hảo thủ trải đều trên cả ba tuyến. Trong khi đó, Anh phụ thuộc chủ yếu vào Harry Kane, với nhiều vị trí còn non kinh nghiệm.

{keywords}
Nếu Kane đá chính, Lukaku ngồi ngoài, cơ hội Anh thắng trận sẽ rất cao

Tuy nhiên, bước vào trận thư hùng, dường như HLV tuyển Bỉ - Robeto Martinez không mấy bận tâm đến kết quả. Điều quan trọng nhất ông nghĩ đến lúc này là tình trạng thể lực của các trụ cột.

Lukaku, Hazard và Mertens đều bị đau sau chiến thắng trước Tunisia. Sẽ vô cùng mạo hiểm nếu ông xếp các ngôi sao này đá chính ở lượt đấu cuối cùng vòng bảng.

Theo nhiều nguồn tin từ nội bộ Bỉ, Martinez định thay đến 10 vị trí trong đội hình xuất phát. Courtois, Vertonghen, Witsel, De Bruyne, Hazard hay Lukaku... sẽ ngồi trên băng ghế dự bị.

Bên kia chiến tuyến, Southgate cũng sẽ thay đổi đội hình xuất phát quen thuộc. Tuy nhiên, mức độ xáo trộn không lớn như đối thủ.

Đội trưởng Harry Kane vẫn sẽ dẫn dắt hàng công. Bên cạnh đó, chất lượng của những "kẻ đóng thế" như Eric Dier, Rashford, Tim Cahill hay Danny Rose chẳng kém đội hình chính là bao.

Thế nên mới có chuyện, nhà cái châu Á xếp tuyển Anh ở thế "kèo trên", khi tỷ lệ đang dịch chuyển từ đồng banh (0: 0) sang kèo chấp 1/4 (0: 1/4).

Trong bối cảnh Bỉ thiếu 3 ngôi sao hàng đầu Lukaku, Hazard và De Bruyne, họ khó lòng duy trì được mạch bất bại suốt 21 trận qua.

Tỷ lệ châu Á: Đồng banh (0: 0)

Tài xỉu: 2 1/4

Dự đoán: Anh thắng 2-1

{keywords}
Đội hình dự kiến

* Đăng Khôi