Vào ngày 17/2/1921, ít ai biết đây là ngày bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng người Pháp, Charles Dujarier, thực hiện ca hút mỡ đầu tiên trong lịch sử y học. Bệnh nhân là một vũ công chuyên nghiệp muốn cải thiện hình dạng của mắt cá chân và đầu gối. Dujarier đã thực hiện cắt bỏ phần da thừa và mô dưới da từ bắp chân của cô nhưng kết quả thật thảm khốc.

Ông đã loại bỏ quá nhiều mô và khiến miệng vết mổ bị kéo căng, không thể khép. Điều này khiến đôi chân của nữ vũ công hoại tử và phải cắt cụt, mãi mãi không thể trở lại sân khấu.

Dujarier hứng chịu vụ kiện đầu tiên trong lịch sử phẫu thuật thẩm mỹ và phải đền bù 200.000 francs (khoảng 4,6 tỷ đồng).

Vụ việc thảm khốc trên là câu chuyện mở đầu cho lịch sử phát triển của phẫu thuật hút mỡ, với vô số bệnh nhân vô tội khác bị biến dạng cơ thể, hay thậm chí mất mạng.

{keywords}

Hút mỡ được ưa chuộng bởi người ta có thể từ béo thành gầy mà không cần ăn kiêng.

Phẫu thuật hút mỡ xuất hiện như thế nào?

Hút mỡ đã bắt đầu xuất hiện khoảng 40 năm trước, ban đầu là một kỹ thuật khép kín. Bác sĩ người Đức Schrudde lần đầu tiên công bố kỹ thuật của mình bằng cách sử dụng dụng cụ thìa nạo để loại bỏ mỡ dưới da.

Một số bác sĩ phẫu thuật khác, bao gồm Kesselring và Meyer, đã sử dụng kỹ thuật này vào giữa những năm 1970 với khát vọng loại bỏ nhiều chất béo hơn, mang lại thân hình thon gọn cho phái đẹp. Tuy nhiên, các biến chứng thường gặp bao gồm lậu bạch huyết kéo dài, tụ máu, hoại tử da và dư thừa da cục bộ, đã làm cho thủ thuật này trở nên nguy hiểm.

{keywords}

Lược đồ giải thích mức độ khó khác nhau: từ màu xanh (khu vực dễ dàng) đến màu vàng, cam (khu vực khó khăn) đến màu đỏ (khu vực cấm) và tối (hoàn toàn cấm kỵ).

Cho đến khi cha con bác sĩ nhà Fischer phát minh ra kim đầu tù - dụng cụ phẫu thuật cho phép tạo ra các đường ống giữa mạch máu chính trong cơ thể khi hút mỡ, loại hình phẫu thuật này lập tức “đắt như tôm tươi”.

Năm 1978, hai bác sĩ người Pháp, Yves-Gerard Illouz và Pierre Fournier, đã cải tạo phương pháp của Fischer bằng cách bơm một dung dịch nước muối vào mỡ trước khi hút, giúp giảm chảy máu và cho việc hút ra thuận lợi hơn.

{keywords}

Ống hút đầu tù được phát minh khiến phẫu thuật hút mỡ trở nên dễ dàng hơn

Đến năm 1980, tuy đã trở nên phổ biến nhưng hút mỡ vẫn vấp phải nhiều chỉ trích và phản đối bởi không ít bệnh nhân bị xuất huyết và lõm da sau phẫu thuật.

Năm 1985, bác sĩ Jeffrey A. Klein đã nghĩ ra phương pháp hoàn thiện hơn, đó là tiêm lidocaine và epinephrine vào trong mỡ trước khi hút. Điều này giúp khắc phục bớt rủi ro và biến chứng mà những phương pháp phẫu thuật cũ gặp phải.

Hút mỡ có phải "giấc mơ màu hồng" trong việc giảm cân?

Vì không có giáo điều tuyệt đối trong y học, sự tiến hóa và hoàn thiện thêm về hút mỡ qua từng năm là không thể tránh khỏi. Sự tiến bộ trong thiết bị, kỹ thuật và thiết bị đã đưa việc hút mỡ sang một kỷ nguyên mới và trở thành phương pháp làm đẹp không thể thiếu trong các thẩm mỹ viện.

Mặc dù hút mỡ có thể giúp phái đẹp lấy lại vóc dáng trong mơ chỉ trong thời gian ngắn nhưng dù ở hiện đại phẫu thuật hút mỡ này cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Việc hút mỡ quá mức có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng bao gồm tử vong, và bác sĩ khuyến cáo hút bất kỳ thể tích nào trên 5 lít đều được coi là nguy hiểm.

{keywords}

Một bệnh nhân bị biến chứng nghiêm trọng sau khi hút mỡ

Cụ thể vào năm 2009, tổng giám đốc tập đoàn bất động sản Franklin Heng, 44 tuổi, ở Singapore, đã chết thảm vì bị tiêm thuốc quá liều khi phẫu thuật hút mỡ. Bác sĩ Wong Meng Hang – người thực hiện ca phẫu thuật cho ông Franklin Heng đã bị kiện ra tòa.

Cảnh sát cho biết, trong quá trình phẫu thuật do tay nghề non kém, bác sĩ Wong đã 13 lần vô ý đâm nhầm vào ruột của nạn nhân. Lúc này, ông Franklin đã cảm thấy rất đau đớn và ú ớ kêu kèm cử động nhẹ tay chân. Thấy vậy, bác sĩ Wong và bác sĩ Zhu Xin Chu lại tiêm thêm thuốc gây mê cho ông Franklin. Việc tiêm thuốc quá liều này đã khiến bệnh nhân chết thảm trên bàn mổ.

Mặc dù hút mỡ ngày càng phát triển và nâng cấp để đáp ứng nhu cầu của con người nhưng theo các khảo sát, nhiều người tích mỡ trở lại trong vòng 1-5 năm sau khi phẫu thuật do thả lỏng chế độ ăn uống và lười luyện tập. Hút mỡ có thể đem lại cho bạn thân hình mơ ước, nhưng không có nghĩa là điều này sẽ duy trì được mãi mãi nếu bạn không có chế độ sinh hoạt lành mạnh, khoa học.

An An (Dịch theo The PMFA Jounal)

Cô gái 23 tuổi phải thay gan vì mua thực phẩm giảm cân qua mạng

Cô gái 23 tuổi phải thay gan vì mua thực phẩm giảm cân qua mạng

Với mong muốn giảm cân nhanh khi sử dụng thực phẩm giảm cân mua trên mạng, cô gái 23 tuổi xinh đẹp phải trả giá đắt.