Kết hôn từ cuối năm ngoái nhưng mãi gần đây, một người vợ tại Indonesia phát hiện ra chồng mình thực ra là phụ nữ.


{keywords}

Cảnh sát lấy lời khai của Suwarti (áo xanh) (Ảnh: NDTV)

Heniyati (25 tuổi) đã bắt đầu nghi ngờ khi “chồng” cô (tên thật là Suwarti) luôn cách luôn tìm cách từ chối gần gũi vợ, ngay cả trong đêm tân hôn.

Suwarti (40 tuổi) đã bị bắt vào hôm 14/7 sau khi Heniyati thông báo với các nhà chức trách.

Người phụ nữ giả trai này đã thừa nhận hành vi lừa đảo của mình và có thể đối mặt với bản án lên tới 7 năm tù vì tội mạo danh, theo cảnh sát trưởng địa phương Muhamad Kariri.

“Cô ta đã làm giả tất cả các giấy tờ cho cuộc hôn nhân này…Gia đình tôi và tôi đã bị lừa. Chúng tôi cảm thấy rất hổ thẹn”, Heniyati nói với tờ Jakarta Post.

Cảnh sát hiện vẫn đang điều tra động cơ lừa đảo của Suwarti.

Tất cả những gì người phụ nữ này khai là đã bị tuyệt vọng bởi cuộc hôn nhân trước. Cô ta kết hôn từ năm 17 tuổi, ông Kariri nói thêm.

Khi gặp Heniyati, Suwarti, đã giới thiệu mình là một người đàn ông tên là Muhamad Efendi Saputra và đang làm cảnh sát.

Sau một thời gian hẹn hò, cặp đôi đã kết hôn vào cuối năm 2015. Suwarti thậm chí còn thuê người để đóng giả họ nhà trai trong tiệc cưới.

Tuy nhiên, vài tháng sau khi cưới, Heniyati cuối cùng cũng phát hiện ra một tấm chứng minh thư trong ví của Suwarti cho thấy “chồng” cô thực sự là ai.

Trong một xã hội mà người Hồi giáo chiếm đa số như ở Indonesia, đặc biệt là các vùng nông thôn vẫn còn tư tưởng khá bảo thủ và cộng đồng người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới thường bị phân biệt đối xử và hiếm khi được chấp nhận.

Sầm Hoa

Chết thảm vì làm 'chuyện ấy' gần đường tàu

Một phụ nữ đã tử vong khi đang 'mây mưa' ngay sát tuyến đường sắt xuyên Siberia nổi tiếng thế giới.

Nghị lực phi thường của bé trai không tay chân

Mặc dù không có chân tay, nhưng cậu bé 11 tuổi người Indonesia vẫn không hề thua kém bạn bè lành lặn cùng lứa.

Rợn người khoảnh khắc gạch bay thẳng vào kính ôtô

Một phụ nữ ở Nga đã tử vong, do đầu bị trúng một viên gạch văng ra từ chiếc xe tải chạy ngược chiều.