Có hai cách chính để kết nối máy tính với Internet: kết nối dùng dây và kết nối không dùng dây. Trong loại kết nối dùng dây, cách phổ biến nhất là sử dụng dịch vụ ADSL qua đường dây điện thoại. Bạn hãy liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ ADSL để được hướng dẫn chi tiết. Cũng như điện thoại, bạn sẽ phải trả tiền hàng tháng cho nhà cung cấp dịch vụ.

Bạn cần yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ ADSL cử nhân viên đến nhà để lắp đặt các thiết bị cần thiết. Đường dây điện thoại đến nhà bạn thay vì được nối vào máy điện thoại sẽ được nối vào một hộp nhỏ, gọi là bộ tách tín hiệu (xem hình bên). Phía đầu ra của bộ tách tín hiệu có hai đường dây: một đường dây nối vào máy điện thoại, đường dây kia được nối vào thiết bị khác gọi là mô-đem. Mô-đem lại nối với máy tính. Mô-đem là thiết bị tiêu thụ điện, có dây điện để cắm vào ổ điện.

Trước khi lắp đặt thiết bị, bạn nên nghĩ ra một mật khẩu để dùng cho việc kết nối với Internet. Nếu bạn từng dùng ổ khóa số, bạn biết rằng để mở khóa, bạn cần một dãy số bí mật (chỉ có bạn mới biết). Mật khẩu có vai trò giống như vậy, nhưng nó có thể có cả con số lẫn chữ cái. Người ta gọi chung con số và chữ cái là ký tự. Mật khẩu nên có nhiều hơn 6 ký tự. Bạn cần yêu cầu nhân viên lắp đặt hướng dẫn bạn quy định mật khẩu cho mô-đem và mật khẩu cho việc kết nối với dịch vụ ADSL.

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 57 ra ngày 11/7/2008