Video highlights Hà Lan 3-0 Gibraltar

Ghi bàn: Depay (23'), Ake (50', 82')

So với thảm bại 0-4 trước Pháp, tân HLV Ronald Koeman có 4 sự thay đổi nhân sự khi tiếp đón Gibraltar 
ĐT Hà Lan dễ dàng tạo ra thế trận áp đảo đội khách
Memphis Depay chơi nỗ lực và gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ đội khách
Dứt điểm nhiều nhưng phải tới phút 23 Hà Lan mới khai thông bế tắc.Denzel Dumfries tạt bóng như đặt từ cánh phải để Depay đánh đầu mở tỷ số trận đấu
Tiếp tục duy trì sức ép nhưng cũng phải sang đầu hiệp hai Hà Lan mới có bàn nhân đôi cách biệt nhờ cú đánh đầu của Nathan Ake. 
Sau đó vẫn là hậu vệ thuộc biên chế Man City ấn định tỉ số 3-0 cho đội chủ nhà, ở phút 82
Gibraltar quá yếu so với Hà Lan
Hà Lan tung ra tới 49 cú dứt điểm, 11 lần đi trúng đích và chỉ có 3 bàn thắng
Tính trung bình, chưa đầy 2 phút, đội bóng áo cam lại 1 lần bắn phá khung thành của Gibraltar. Ngoài ra, theo Opta, các cầu thủ Hà Lan đã có tới 101 lần chạm bóng trong vòng cấm của Gibraltar.
Thậm chí, đến 1 cầu thủ thi đấu ở hàng thủ như Nathan Ake cũng đã tung ra tới 9 cú dứt điểm. Hà Lan gần như áp đảo hoàn toàn trận đấu với tỉ lệ kiểm soát bóng là 86,5%. Trong khi Oranje thoải mái bắn phá thì Gibraltar không tung ra nổi bất cứ cú dứt điểm nào.
Opta chưa ghi nhận trận đấu nào có số lần dứt điểm lớn như vậy kể từ khi thu thập đủ dữ liệu thống kê kể từ năm 2013 tới nay
Dù vậy, đây là chiến thắng đầu tiên của Oranje tại vòng loại EURO 2024

Thẻ đỏ: Walker (51')

Đội hình thi đấu

Hà Lan: Cillessen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Nathan Ake; Wieffer, Wijnaldum, Xavi Simons; Berghuis, Weghorst, Depay

Gibraltar: Coleing; Torrilla, Mascarenhas-Olivero, Sergeant, Ronan; Walker, Casciaro, Chipolina, Lopes, Britto; Coombes