5 ISP Việt Nam ký kết Thỏa thuận Hợp tác Hướng tới Thành lập Hiệp hội Internet Việt Nam. Ảnh: Minh Tiến

Kêu ca chất lượng Internet "bao giờ cũng có"

ICTnews - Ngày 21/11, bên lề Hội thảo về Internet tại Hà Nội, một lãnh đạo Viettel thừa nhận chất lượng Internet đang phát triển theo chiều hướng tích cực nhưng "phàn nàn bao giờ cũng có".

Tại Hội thảo Hợp tác nâng cao chất lượng Internet, 5 nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) Việt Nam đã ký kết Thỏa thuận Hợp tác hướng tới thành lập Hiệp hội Internet Việt Nam. Tuy nhiên, ISP lớn thứ nhì Việt Nam xét về thị phần là FPT không có mặt trong Thỏa thuận.

“Sự kiện này thể hiện sự chung tay xây dựng và phát triển thị trường Internet Việt Nam bền vững nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người dùng”, Thứ trưởng Lê Nam Thắng nói.

Có mặt tại Việt Nam vừa tròn 10 năm, theo đánh giá của bà Lê Thị Ngọc Mơ, Phó Vụ trưởng Vụ Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông), Internet Việt Nam nổi lên một số vấn đề tồn đọng như mật độ băng thông rộng còn thấp, chênh lệch vùng miền còn cao (Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh chiếm hơn 65%). Trên thực tế, vẫn còn nhiều phàn nàn của người sử dụng về tình trạng rớt mạng, nghẽn mạng, tốc độ "rùa".

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó TGĐ Tổng công ty Viễn thông Quân đội Viettel nói với phóng viên bên lề Hội thảo rằng chất lượng Internet đang phát triển theo hướng tích cực hơn. Tuy nhiên, phàn nàn "bao giờ cũng có" nhưng ngày càng ít đi, ông Hùng khẳng định.

Thỏa thuận ký kết giữa 5 ISP được đánh giá là một động thái tích cực nhằm thúc đẩy sự phát triển của Internet Việt Nam nói chung và vấn đề chất lượng Internet hiện nay nói riêng. 5 ISP gồm Viettel, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Công ty Viễn thông Điện lực (EVNTelecom), Công ty Cổ phần Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) và Công ty NetNam.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, với Thỏa thuận này, các doanh nghiệp ISP đã bắt tay nhau, phối hợp để hỗ trợ nhau, đặc biệt trong trường hợp xảy ra sự cố. Điều này tốt cho chính doanh nghiệp và vì thế cũng tốt cho cả người dùng, cho đất nước nói chung.

Về tương lai của Internet Việt Nam, hầu hết các ISP Việt Nam đều nhận định lợi nhuận của việc kinh doanh Internet chủ yếu ở các dịch vụ nội dung, giá trị gia tăng. Ông Trần Bá Thái, Giám đốc NetNam - thành viên duy nhất không có hạ tầng trong số 5 ISP trong Thỏa thuận - nói: “Thời gian qua, trọng tâm của kinh doanh Internet chính là hạ tầng, nhưng trong thời gian tới là phần nội dung, dịch vụ, giá trị gia tăng”.

Về phần mình, ông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, Internet Việt Nam trong 10 năm nữa chính là câu chuyện băng rộng, nghĩa là mọi hoạt động từ làm việc, học tập, vui chơi, mua sắm đều có thể diễn ra trên băng rộng và băng rộng sẽ đến được với tất cả mọi người Việt Nam. Ông Hùng cũng cho biết Viettel đang đặt kế hoạch tiến tới nắm khoảng 35-40% thị phần Internet Việt Nam trong 10 năm nữa, từ mức 15% năm 2006.

Tại Hội thảo, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đem một thông điệp vui đến với các ISP. Đó là việc sắp ban hành Nghị định Internet mới với những quy định "cởi trói" cho những bất cập của Nghị định 55 về quản lý Internet hiện tại.

Cụ thể, bà Lê Thị Ngọc Mơ cho biết, Nghị định mới sẽ cho phép mọi thành phần kinh tế tham gia cung cấp tất cả các dịch vụ, thay vì chỉ cho phép các doanh nghiệp Nhà nước hoặc doanh nghiệp Nhà nước chiếm cổ phần chi phối tham gia như Nghị định 55. Ngoài ra, Nghị định Internet mới sẽ thúc đẩy truy cập băng rộng, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Doanh nghiệp có giấy phép ISP sẽ được cung cấp các dịch vụ truy nhập Internet, dịch vụ kết nối Internet, dịch vụ kết nối Internet và dịch vụ ứng dụng Internet, tất cả nằm trong 1 giấy phép, thay vì phải có đầy đủ 3 giấy phép của từng loại hình dịch vụ như trước.

Ông Trần Bá Thái, Giám đốc Công ty NetNam, rất lạc quan, hy vọng vào Nghị định Internet mới, thay thế Nghị định 55. Theo ông, Nghị định 55 tạo điều kiện thuận lợi cho những doanh nghiệp có hạ tầng. Tuy nhiên, Nghị định Internet mới sẽ quan tâm nhiều hơn đến những doanh nghiệp không có hạ tầng, và tạo điều kiện cho những doanh nghiệp này phát triển nội dung, các dịch vụ giá trị gia tăng.

H.Thương