
Diễn đàn xúc tiến đầu tư do Thứ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư chủ trì chiều ngày 13/9 dự kiến thu hút trên 400 đại biểu là các nhà hoạch định chính sách, nhà đầu tư, doanh nghiệp lớn tại Nhật Bản. Mục đích của diễn đàn là kêu gọi Nhật Bản đầu tư chuyên sâu vào công nghiệp phụ trợ, cụ thể về cơ khí, điện tử... cho các khu công nghiệp, khu kinh tế ven biển của Việt Nam.
Công nghiệp phụ trợ là quan tâm lớn của các doanh nghiệp Nhật khi đầu tư sản xuất tại Việt Nam, vì vậy, việc Nhật đầu tư chuyên sâu cho lĩnh vực này không chỉ hỗ trợ Việt Nam phát triển nền công nghiệp phụ trợ của mình mà còn có lợi cho chính các doanh nghiệp Nhật.
|
|
|
Trung tâm nghiên cứu đất hiếm hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam khánh thành tháng 6/2012 tại Đan Phượng, Hà Nội. Ảnh: VietNamNet |
Trong khuôn khổ sự kiện còn có tọa đàm hợp tác Việt - Nhật về đào tạo nghề và phát triển nguồn nhân lực, nhắm đến lĩnh vực tu nghiệp và dạy nghề vốn là thế mạnh của Nhật Bản. Tận dụng được lĩnh vực chất lượng cao này của Nhật Bản không chỉ có lợi cho Việt Nam mà còn hữu ích cho các doanh nghiệp Nhật muốn mở rộng đầu tư ở Việt Nam.
Sự kiện "Gặp gỡ Việt - Nhật 2012" khởi động cho "Năm hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản 2013" nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương.
Quan hệ hai nước sau 40 năm đã phát triển toàn diện và đạt được mức độ tin cậy cao. Nhật Bản hiện là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam và cũng là nhà tài trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam, chiếm đến 30% tổng cam kết ODA Việt Nam nhận được.
Năm 2011, dù phải khắc phục hậu quả động đất, sóng thần và sự cố hạt nhân, Nhật Bản vẫn cam kết 2,7 tỷ USD vốn vay ODA cho Việt Nam, là mức cao nhất từ trước đến nay. Nhật Bản cũng dẫn đầu về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam.
Nhật Bản sẽ tư vấn và tài trợ xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 cũng như mới đây đã mở Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ đất hiếm tại Việt Nam.
Chung Hoàng