Chiều và tối 6/5 tại Thái Bình, không ít người dân vẫn còn rất chủ quan đối với công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Nhiều người ra đường không đeo khẩu trang, chưa giữ khoảng cách. Hàng quần áo, cửa hàng ăn uống, dịch vụ nối mi, làm móng… vẫn mở cửa hoạt động. 

{keywords}
Hai người phụ nữ bán hàng trên vỉa hè, không đeo khẩu trang tại huyện Quỳnh Phụ chiều qua
{keywords}
Cửa hàng gội đầu, nối mi, làm móng vẫn hoạt động
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Những cửa hàng bán đồ không thiết yếu vẫn mở cửa
{keywords}
Lực lượng chức năng tới nhắc nhở người dân
{keywords}
 

TP Thái Bình khó tìm thấy tấm biển “chỉ bán hàng mang về”  hay dòng chữ yêu cầu khách đeo khẩu trang và cũng ít quán hàng bố trí nước sát khuẩn tay.

{keywords}
Nhiều cửa hàng vẫn bán như ngày thường
{keywords}
Quần áo vẫn mở bán
{keywords}
Người bán hàng không đeo khẩu trang

Tối 6/5, các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê vẫn mở cửa bình thường và nhận phục vụ khách tại chỗ. Nhiều quán vẫn đông nghịt người.

Khách không đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách… nhậu ngay giữa lúc tỉnh đang thực hiện giãn cách toàn xã hội.

{keywords}
Nhà hàng trên phố Trần Hưng Đạo phục vụ khách tại chỗ ăn nhậu
{keywords}
Một quán lẩu rau đông khách, xe máy xếp kín trên vỉa hè
{keywords}
Chủ nhà hàng này nói, khách vẫn ăn uống tại chỗ và bán hàng bình thường

Phong tỏa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình

Phong tỏa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình

Thái Bình đã quyết định phong tỏa Bệnh viện Đa khoa tỉnh để phòng chống dịch Covid-19, từ 10h trưa nay.

Nguyễn Thu Hằng