2.jpg
Game thủ chịu thiệt - ảnh minh họa

Hơn mười game đã được các nhà phát hành Việt Nam tuyên bố “khai tử” khỏi thị trường Việt Nam vì kinh doanh không hiệu quả. Đóng cửa những game không thu hút được lượng người chơi đủ để có lợi nhuận là việc làm tất yếu trong kinh doanh, tuy nhiên cách mà các nhà phát hành game đối xử với người chơi  khi khai tử game đang gây nhiều bức xúc.

Xem qua hết các quy định về đăng ký tài khoản chơi game của tất cả các nhà phát hành (NPH) game ở Việt Nam, dễ dàng sẽ nhận ra rằng, tất cả các điều khoản quy định trong đó hoàn toàn không đề cập đến quyền lợi game thủ, khi NPH đóng cửa game của mình. Hầu như tất cả thứ mà game thủ được hưởng từ họ chỉ là được đăng ký game và chơi game mà thôi, còn lại  là những hành vi cấm đoán và quyền lợi của NPH là chính. 

Chính vì những điều khoản đó, nên khi đóng cửa một game online, nhà phát hành game đều tiến hành đơn phương, còn game thủ, mặc dù biết bất lợi như thế, nhưng họ không còn cách nào khác, bởi nếu không đồng ý với những quy định đó thì sẽ không được chơi game.

Bòn rút cú chót

Việc game thủ không được hưởng quyền lợi gì khi chơi game đã là một thiệt thòi, nhưng các nhà phát hành còn khiến họ đau đớn hơn, bởi trước khi thông báo đóng của game các công ty đưa ra hàng loạt sự kiện nhằm bòn rút cú chót, khiến cho nhiều người tự nhiên mất tiền một cách vô bổ.

Điển hình như PTV của FPT Online, trước khi tuyên bố đóng cửa game vào tháng 5/2010, liên tục trong 2 tháng 3 và 4/2010, thậm chí là vài ngày trước khi thông báo ngừng cung cấp game, họ liên tục tổ chức các sự kiện hấp dẫn và khuyến mãi trong game, khiến cho game thủ nghĩ rằng game vẫn đang phát triển bỏ tiền ra nạp thẻ và kết quả cuối cùng là mất trắng.

Hay mới đây nhất, ngày 9/06 VDC – Net2E tuyên bố đóng cửa game Vương Quốc Bay của mình, thì trước đó tháng 3 họ tổ chức sự kiện đua top 100 với tên gọi Come Back to Vagrant kéo dài đến tháng 5, khiến game thủ phải bỏ rất nhiều tiền nạp thẻ để chạy đua với những người chơi khác. Cuối cùng khi đạt đến cấp độ lãnh thưởng thì một thời gian ngắn sau đó game lại tuyên bố đóng cửa. Game này cũng còn tổ chức chuỗi sự kiện 30/04 và 1/05, đưa ra chiêu nhân đôi kinh nghiệm, giảm giá vật phẩm 10%, "dụ dỗ" game thủ cả tin nộp tiền mua thẻ chơi game.

ev.jpg
Game MapleStory tổ chức sự kiện chào hè làm game thủ mất tiền oan

Cũng với "bài" tương tự, ngày 14/06, VNG tuyên bố đóng của Maple Story, thì trước đó ngày 27/05, NPH đưa ra sự kiện đón hè cho game thủ với 2 nội dung là giờ vàng nhân đôi, trao thưởng cho 10 cao thủ đứng đầu game. Chính vì thế, game thủ tin tưởng rằng game sẽ còn "sống lâu" nên bỏ tiền ra mua thẻ nạp để nhân đôi kinh nghiệm, chạy đua cấp độ.

Kết cục dành cho game thủ trong các trường hợp này là.... mất trắng.

Đền bù - Có cũng như không

Một điều đáng buồn nữa, là khi đóng cửa game các nhà phát hành cũng mạnh miệng tuyên bố là sẽ đền bù cho game thủ, nhưng thực chất lại là một việc làm cho có, bởi cách đền bù ở đây là họ sẽ chuyển số tiền game còn lại ở game đóng cửa sang các sản phẩm game khác của mình. Chính vì thế nhà phát hành không phải tốn kém gì về đền bù, còn game thủ thì cũng xem như mất hết, vì quá thất vọng với nhà phát hành họ cũng chẳng còn ham hố game khác làm gì.

Chính vì thế rất nhiều game thủ tỏ ra vô cùng bức xúc khi mình bị mất tiền oan, có điều họ cũng chẳng biết làm gì ngoài việc than vãn trên diễn đàn, trong game, bởi đã nhấp vào điều khoản quy định thì chỉ còn biết tuân theo.