1a.png
Kỹ sư Arthur Zang và máy tính bảng Cardiopad.

Những khó khăn của y tế Cameroon

Hơn 50 năm qua, Cameroon liên tục đứng trong danh sách những nước có tuổi thọ trung bình người dân thấp nhất thế giới. Cơ sở khám chữa bệnh thiếu thốn và nền kinh tế khó khăn là hai lý do chính dẫn tới tình trạng này.

Theo thống kê, Cameroon có dân số trên 20 triệu người, trong khi chỉ có 30 bác sỹ chuyên khoa tim, tất cả họ đều làm việc tại bệnh viện lớn ở thành phố. Chính vì thế, những người dân ở nông thôn phải đi một quãng đường khá xa nếu muốn khám chữa bệnh về tim mạch. Đối với nhiều người, riêng chi phí đi lại cũng đã vượt quá khả năng của họ chứ chưa kể đến tiền để khám bệnh và mua thuốc. Mỗi năm, tại Cameroon, rất nhiều bệnh nhân tim mạch tử vong vì không được cứu chữa kịp thời. Trước thực trạng này, kỹ sư máy tính Arthur Zang 24 tuổi đã tìm cách phát minh ra một thiết bị cho phép khám chữa bệnh tim từ xa: tablet Cardiopad.

Giảm chi phí và cứu được nhiều bệnh nhân tim

Cardiopad là một tablet màn hình cảm ứng có khả năng thu tín hiệu nhịp tim vào một thiết bị thông qua kết nối bluetooth và mạng GSM. Sau đó, tín hiệu ấy sẽ được truyền đến hệ thống máy tính của các bệnh viện lớn để các bác sỹ tiến hành phân tích, chẩn đoán và kê đơn thuốc. Tablet Cardiopad có màn hình 10 inch còn những thông số kỹ thuật khác chưa được tiết lộ.

Theo anh Zang, Cardiopad là “chiếc tablet màn hình cảm ứng thực sự đầu tiên được chế tạo ở Cameroon cũng như ở châu Phi”. Cardiopad được nghiên cứu từ cách đây 3 năm, đã trải qua vài cuộc thử nghiệm có xác nhận của cộng đồng khoa học Cameroon. Arthur Zang tự hào cho biết, thiết bị có độ tin tưởng lên tới 97,5%. Anh hi vọng phát minh của mình sẽ giúp cứu chữa rất nhiều mạng sống.

Nhấn mạnh sự khác biệt của Cardiopad và hệ thống điện tâm đồ cổ điển, anh Zang cho biết: “Với điện tâm đồ cổ điển, kết quả thường phải được in ra giấy và chuyển cho các bác sỹ chuyên khoa tim mạch phân tích, không thể gửi hoặc lưu kết quả trực tiếp theo hình thức điện tử. Với Cardiopad, các kết quả được số hóa và truyền đi. Ngoài ra, các bác sỹ có thể dùng tablet của họ để gửi đi kết quả chẩn đoán và biện pháp điều trị”. Khi đề cập tới vấn đề nguồn điện, anh Zang lạc quan cho biết, Cardiopad được trang bị pin để hoạt động liên tục trong vòng 7 giờ.

Về hiệu quả kinh tế cho các bệnh viện, anh Zang giải thích: “Chúng tôi dự định bán mỗi máy Cardiopad với giá 1.500 Euro, trong khi giá một thiết bị điện tâm đồ hiện tại là 3.800 Euro. Nếu các bệnh viện có thể mua thiết bị giá rẻ, có nghĩa là họ cũng có thể giảm chi phí khám bệnh”.

Hiện tại, mẫu thử nghiệm Cardiopad đã hoàn tất, anh Zang cho biết thêm: “Chúng tôi đang sản xuất những máy Cardiopad đầu tiên. Những thiết bị này sẽ có mặt tại các bệnh viện trước tháng 7/2012. Với khoảng 30.000 Euro, tôi có thể sản xuất 20 hoặc 25 tablet Cardiopad. Một số sản phẩm sẽ giao cho bác sĩ khoa tim mạch tại bệnh viện lớn và các máy còn lại là chuyển cho các trung tâm tim mạch từ xa của từng vùng. Như vậy, với 30.000 Euro, tôi có thể bao phủ toàn bộ lãnh thổ của Cameroon với ít nhất hai trung tâm y học từ xa của khu vực".

Mặc dù được coi là một bước đột phá trong công nghệ y tế điện tử, Cardiopad vẫn chỉ phục vụ riêng cho hoạt động khám và chữa bệnh tim. Chính vì thế, về cơ bản thiết bị này mới chỉ giải quyết được một phần nhu cầu về dịch vụ y tế của người dân nông thôn tại Cameroon nói riêng và châu Phi nói chung. Sẽ hết sức tuyệt vời nếu sản phẩm này được phát triển thêm để chạy các ứng dụng hỗ trợ chẩn đoán nhiều loại bệnh khác. Hiện tại, Arthur Zang vẫn đang tìm kiếm nguồn tài trợ để sản xuất đại trà Cardiopad. Ngoài ra, chàng kỹ sư trẻ tuổi này muốn thành lập một công ty với mục tiêu góp phần cải thiện hệ thống chăm sóc y tế tại Cameroon.

Nội dung được đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 38 ra ngày 28/3/2012.