Hai chiếc xe biển số xanh đến nhà riêng ông Lương Văn Hải - nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Thuận - tại số nhà 61 Thủ Khoa Huân, TP Phan Thiết. 

Buổi làm việc còn có đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao và công an địa phương. Xung quanh căn nhà được bảo vệ nghiêm ngặt. 

Khám xét nhà riêng các cựu lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận.

Lúc 9h45, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an hoàn tất khám xét nhà ông Lương Văn Hải tại số 61 đường Thủ Khoa Huân, TP Phan Thiết. Đoàn bắt đầu di chuyển sang nơi khác. 

Được biết, trong sáng cùng ngày đoàn đã đến nhiều địa điểm liên quan đến các cựu lãnh đạo tỉnh Bình Thuận để khám xét tương tự.

Trước đó, vào hôm qua (10/2), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Ngọc Hai (60 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận), Lương Văn Hải (62 tuổi, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận), Hồ Lâm (62 tuổi, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận), Lê Nguyễn Thanh Danh (42 tuổi, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận) và Ngô Hiếu Toàn (45 tuổi, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận).

Khám xét nhà riêng nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận - 1

Công an khám xét nhà riêng của nguyên các lãnh đạo tỉnh Bình Thuận.

Những bị can này bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại Dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2, thuộc phường Phú Hài, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Theo Dân trí

Cảnh sát dẫn giải nguyên Chủ tịch UBND Bình Thuận và 4 bị can trong đêm

Cảnh sát dẫn giải nguyên Chủ tịch UBND Bình Thuận và 4 bị can trong đêm

Đêm 10/2, nhiều xe công vụ và cán bộ công an đã tham gia dẫn giải nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai và 4 bị can khác sau khi hoàn tất các thủ tục tố tụng tại địa phương.