Ngày 20/4, UBND tỉnh Khánh Hòa đã thông tin về kế hoạch tổ chức Chương trình Festival biển Nha Trang – Khánh Hòa, năm 2023. Đây là lần thứ 10 địa phương này tổ chức Festival biển diễn ra tại TP Nha Trang, kéo dài từ ngày 3 đến 6/6/2023.

Suốt thời gian diễn ra lễ hội có hơn 60 hoạt động đa dạng về nội dung, hình ảnh liên quan tới những giá trị văn hóa của con người, tinh thần lao động hăng say, tình yêu quê hương biển đảo.

Một tiết mục văn nghệ trong lễ hội Festival biển Nha Trang. Ảnh: Xuân Ngọc.

Festival lần này cũng có nhiều chương trình, như biểu diễn nghệ thuật, thời trang Khánh Hòa - kết nối yêu thương, lễ hội đường phố và các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố; biểu diễn nghệ thuật quần chúng, triển lãm mỹ thuật - nhiếp ảnh; thi đấu thể thao, xúc tiến du lịch, giới thiệu văn hóa ẩm thực, hội thảo khoa học - giáo dục.

Địa điểm tổ chức chủ yếu tại TP Nha Trang, gồm Quảng trường 2 tháng 4, sân bóng Thanh niên, công viên Yến sào và tuyến công viên dọc bờ biển đường Trần Phú. Các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cũng sẽ tổ chức một số hoạt động phù hợp với điều kiện, thế mạnh, tiềm năng của từng địa phương.

Cùng với đó, khai mạc Festival biển Nha Trang – Khánh Hòa năm 2023 diễn ra tối 3/6 tại Quảng trường 2 Tháng 4. Lần này, ban tổ chức dự kiến sẽ thực hiện trình diễn Drone light (trình diễn ánh sáng bằng máy bay không người lái) trên bầu trời thay cho màn bắn pháo hoa như mọi khi.

Festival Biển Nha Trang được tổ chức 2 năm một lần. Tuy nhiên, năm 2021, do ảnh hưởng dịch Covid-19, nên địa phương không tổ chức Festival.