1a.jpg
Năm 2011, Sở TT&TT Hà Nội đã tiến hành thanh tra, kiểm tra và kiên quyết đưa các đại lý Internet cách xa trường học trên 200m.

Sở TT&TT khẳng định được vị thế

Ông Phạm Quốc Bản, Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội cho biết, dù năm 2011, Hà Nội có rất nhiều khó khăn về kinh tế, quản lý đô thị, xây dựng... nhưng việc quản lý trong lĩnh vực CNTT-BCVT, quản lý đại lý Internet, thông tin trên Internet... tại Hà Nội đã có những bước tiến vượt bậc. Về quản lý BCVT có hệ thống quản lý văn bản chặt chẽ, không gây khó cho DN và thể hiện định hướng của Nhà nước. Năm 2011, Sở đã có nhiều cuộc làm việc với các DN viễn thông như: Viettel, GTel, Hanoi Telecom… để bàn về việc phát triển dùng chung hạ tầng. Hạ tầng dùng chung của các nhà mạng đã đạt con số 800 điểm. Năm 2011, Sở TT&TT Hà Nội đã tiến hành thanh tra, kiểm tra và kiên quyết đưa các đại lý Internet cách xa trường học trên 200m và phải đóng cửa trước 23h. Việc quản lý thông tin trên Internet được siết chặt, xử phạt gần 100 trang thông tin điện tử không phép.

“Hà Nội có 600 DN CNTT vừa và nhỏ. Đã kết nối thành công mạng WAN giữa các quận, huyện, sở, ngành. Sắp tới, sẽ kết nối cấp xã theo mạng truyền số liệu chuyên dùng; trang bị hạ tầng CNTT cho gần 100% quận, huyện. Hiện gần 100% quận, huyện, sở, ngành đã có trang thông tin”, ông Bản nói.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hà Văn Thắng, PGĐ Sở TT&TT Lào Cai cho rằng, trong năm 2011 Sở đã hoàn thiện hệ thống pháp luật, đào tạo, hợp tác quốc tế... để vững tin hơn trong việc quản lý Nhà nước về chuyên ngành tại địa phương. Đồng quan điểm này, ông Nguyễn Đức Hùng, PGĐ Sở TT&TT Thừa Thiên Huế cho biết, năm qua Sở đã hoàn thiện nhiều cơ chế chính sách về viễn thông, CNTT, Báo chí - Xuất bản, PT-TH; ra quy định quản lý phát triển hạ tầng viễn thông, quy hoạch trạm BTS đến năm 2015 và quy định đánh giá chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT trong cơ quan Nhà nước. “Thừa Thiên Huế đã ngầm hóa cáp viễn thông, cáp truyền hình trên các tuyến đường của TP Huế và tiếp tục triển khai trong 2012. Sở cũng hoàn thiện hạ tầng thông tin dữ liệu của tỉnh, từng bước xây dựng hạ tầng điện toán đám mây dùng riêng cho khối cơ quan Đảng và Nhà nước và xây dựng hệ thống 1 cửa liên thông”, ông Hùng cho biết.

Theo ông Nguyễn Trung Nhân, GĐ Sở TT&TT Cần Thơ, trong năm 2011 Cần Thơ có thêm tiêu chí 20 về xây dựng nông thôn mới đó là triển khai dịch vụ công - triển khai hạ tầng CNTT, đào tạo nhân lực, triển khai ứng dụng kết nối với 1 cửa. Sở cũng làm quy chế sử dụng chung cột giữa điện lực và viễn thông. Sắp tới, Sở tập trung triển khai các quy hoạch và khuyến cáo những đơn vị sử dụng chung hạ tầng viễn thông, xây dựng trạm BTS mới.

Gỡ vướng cho các Sở TT&TT

Tại Hội nghị này, ông Phạm Quốc Bản đưa ra kiến nghị, Bộ TT&TT cần tăng cường chỉ đạo, phối hợp trong việc định hướng các hoạt động, đặc biệt là tăng cường quản lý chặt các lĩnh vực hoạt động liên quan đến Internet. Xây dựng hạ tầng cột BTS cần có thái độ dứt khoát trong việc dùng chung hạ tầng viễn thông. Bộ cần có ý kiến chính thức về ảnh hưởng của sóng điện từ tại các trạm BTS phát trên truyền hình quốc gia để người dân hiểu rõ sóng trong phạm vi bao nhiêu km thì không ảnh hưởng sức khỏe. "Không tuần nào Sở TT&TT Hà Nội không phải tiếp dân kiện về việc này. Thành phố giao cho Sở làm để chứng minh bằng khoa học nhưng tầm của Sở không thực hiện được mà phải ở cấp Bộ", ông Bản nhấn mạnh.

Ông Hà Văn Thắng đưa ra kiến nghị sớm triển khai và có hướng dẫn Kế hoạch dịch vụ VTCI giai đoạn 2011-2015 và Chương trình Mục tiêu Quốc gia đưa thông tin về cơ sở để đồng thuận với các chương trình ở địa phương như Đề án nông thôn mới. Đồng thời, sẽ thành lập ban chỉ đạo các chương trình quốc gia tại địa phương. Cần phân cấp cho các địa phương cấp phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp cho những DN, tổ chức tại địa phương chứ không chỉ có Hà Nội và TP.HCM mới được làm việc này.

Ông Nguyễn Trung Nhân đề cập đến vấn đề khi triển khai ứng dụng trong cơ quan Nhà nước về 1 cửa điện tử lại thấy nổi lên vấn đề thiếu công dân điện tử. Cơ quan Nhà nước đưa nhiều dịch vụ mà dân không khai thác thì bằng không. “Hiện danh mục chi cho sự nghiệp TT&TT vẫn chưa có. Vốn phải chạy vạy qua Sở Nội Vụ, Sở VH-TT&DL, khi không vui thì họ cắt. Bộ TT&TT nên tác động Chính phủ và Quốc hội đưa ra 1 mục về sự nghiệp TT&TT để tiện hoạt động”, ông Nhân kiến nghị.

Nội dung được đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 4 ra ngày 9/1/2012.