![]() |
| Cước phí cao nên hiện nay dịch vụ truy cập Internet bằng cáp quang hầu như mới chỉ được doanh nghiệp và đại lý Internet ứng dụng. |
Tuy nhiên, mức cước phí cao đang là rào cản để dịch vụ này đến với phần đông người tiêu dùng.
Đưa cáp quang đến hộ gia đình vào 2015
Cuối tháng 5 vừa qua, VNPT đã ra mắt dịch vụ Internet cáp quang Fiber VNN. Theo đó, VNPT sẽ tiến hành “kéo” cáp quang tới tận nhà người dùng. Hiện tại, VNPT cung cấp 6 gói dịch vụ Fiber VNN có tốc độ truy cập tối đa vượt trội hơn và tốc độ truy cập Internet tối thiểu dao động từ 512Kbps đến 2048 Kbps đáp ứng nhu cầu đa dạng của các đối tượng khách hàng là cá nhân, hộ gia đình, các doanh nghiệp, các điểm dịch vụ Internet công cộng, game. Như vậy tính đến nay, dịch vụ Internet cáp quang đã được hầu hết các ISP lớn của Việt Nam tung ra. Không những thế, các nhà cung cấp dịch vụ FTTH tại Việt Nam như FPT Telecom, VNPT, Viettel liên tục đưa ra các gói cước mới và các chương trình khuyến mãi, ưu đãi dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ FTTH.
FTTH (Fiber to the home) là dịch vụ Internet trang bị cáp quang đến tận máy tính của người sử dụng. Lợi thế của dịch vụ này là tín hiệu ổn định, không bị suy hao bởi các yếu tố điện từ, thời tiết và chiều dài cáp. Ngoài ra, FTTH dễ dàng nâng cấp băng thông lên đến Gbps, có tốc độ download/upload lớn và bằng nhau. FTTH đặc biệt phù hợp với các dịch vụ cần tốc độ lớn như game Online, iPTV, VoD, Video Conference, IP Camera… FTTH được dự đoán sẽ đóng vai trò quan trọng trong 2 – 3 năm tới do tiềm năng cung cấp băng thông lớn hơn so với cáp đồng, đáp ứng đồng thời nhu cầu truyền thoại, dữ liệu và video trên nền IP.
Theo số liệu nghiên cứu, trên thế giới, trong năm 2009 đã có 39,4 triệu hộ gia đình sử dụng FTTH, con số này sẽ tăng lên 51,4 triệu hộ trong năm 2010 và dự kiến sẽ đạt gần 90 triệu hộ gia đình sử dụng cáp quang vào năm 2012.
Tại Việt Nam, FPT Telecom là hãng đi đầu trong việc triển khai dịch vụ FTTH. Từ tháng 12/2006, FPT Telecom bắt đầu thương mại hóa dịch vụ FTTH ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh và triển khai rộng rãi từ cuối năm 2007. Kết thúc năm 2007, FPT Telecom có 661 thuê bao FTTH. Đến tháng 5/2010, dịch vụ FTTH của FPT Telecom đã có mặt tại 39 tỉnh, thành phố với trên 16.000 thuê bao, đạt tốc độ trung bình từ 20-50 Mbps.
Đến năm 2014, FPT Telecom đặt kế hoạch sẽ đưa dịch vụ FTTH đến tất cả 64 tỉnh thành, triển khai mạng FTTH ở mọi nơi. Về mặt dung lượng sẽ tăng lên 80 Mbps vào cuối năm 2011, 100 Mbps vào năm 2012 cho khách hàng cá nhân và tăng lên 300-500 Mbps cho khách hàng doanh nghiệp. FPT dự kiến đầu tư 300 triệu USD vào cơ sở hạ tầng FTTH, 150 triệu USD vào dịch vụ và nội dung số. Hãng sẽ nhanh chóng xây và hoàn thành mạng cáp trên toàn quốc, mở rộng kết nối với đối tác quốc tế, đầu tư vào dung lượng kết nối quốc tế.
Ông Trần Minh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược - Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, mục tiêu chung của Việt Nam là phát triển hạ tầng và dịch vụ Internet băng rộng mọi lúc, mọi nơi đảm bảo người dân có nhu cầu là truy cập và sử dụng dịch vụ một cách dễ dàng. Theo Dự thảo “Đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về CNTT trong năm 2020”, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2015 sẽ phủ sóng thông tin di động băng rộng đến 70% dân cư; cơ bản hoàn thiện mạng băng rộng đến các xã, phường trên cả nước, triển khai xây dựng cáp quang (FTTH) đến hộ gia đình tại tất cả các đô thị mới.

Rào cản cước phí
Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Khoa, Phó Tổng Giám đốc FPT Telecom cho biết, việc phổ cập FTTH đến tận hộ gia đình còn gặp nhiều khó khăn. Theo ông Khoa, để triển khai FTTH ở Việt Nam còn nhiều khó khăn về địa lý, lãnh thổ. Ngay cả mạng cáp viễn thông hiện tại đều “treo nhờ” trên cột điện, dịch vụ không ổn định. Đầu tư cho một cổng cáp quang hiện là 300-500 USD, cao hơn 10-15 lần so với ADSL, đây là một rào cản cho người dân tiếp cận. Tùy từng điều kiện cụ thể, chi phí cả xây dựng hạ tầng và thiết bị dịch vụ FTTH cho mỗi khách hàng khoảng 500 USD – 1000 USD. Ngoài mức chi phí cao, FTTH còn gặp khó khăn là các kết nối quốc tế còn nhiều hạn chế liên quan đến thời gian, thời hạn các hệ thống cáp quang. Dịch vụ FTTH hiện chiếm 10% doanh thu của FPT Telecom. Trong 2-3 năm tới, FPT Telecom vẫn nhắm đến khách hàng doanh nghiệp.
Chính vì cước phí cao, nên khách hàng sử dụng FTTH hiện chủ yếu là các cá nhân có thu nhập cao, các doanh nghiệp làm về CNTT, các nhà cung cấp dịch vụ IPTV, HDTV, VoD và các doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính.
Trong khi đó, tại Việt Nam hiện nay, doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm tới 80%, còn thu nhập bình quân của người dân chỉ khoảng 1100 USD/năm. Do đó, để phổ cập dịch vụ Internet cáp quang, cần đưa ra giải pháp phù hợp với khả năng chi trả của khách hàng Việt Nam. Theo FPT Telecom, có thể triển khai giải pháp FTTC (Fiber to the Curb). Đây là giải pháp đưa cáp quang đến điểm chia tín hiệu phục vụ chung cho một số khách hàng trong cùng khu vực. Giải pháp này giúp chi phí, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng đường truyền.
Ông Khoa cho rằng người tiêu dùng Việt Nam thích ứng dụng các công nghệ mới, vì thế nếu FTTH có mức cước phí rẻ hơn sẽ nhanh chóng đến với người tiêu dùng. Dự đoán, FTTH sẽ là ngành kinh doanh cốt lõi của các nhà cung cấp dịch vụ Internet. Trong 3 năm tới, FPT Telecom sẽ nỗ lực chuyển khách hàng ADSL sang dùng FTTH. Là doanh nghiệp đi đầu trong việc triển khai FTTH, FPT Telecom cho biết sẽ sẵn sàng chia sẻ tài nguyên giữa các nhà cung cấp để tận dụng cơ sở hạ tầng, giảm giá thành kỹ thuật, có chính sách phù hợp để có dịch vụ tốt nhất.
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số tháng 6/2010.
