Khi truyền hình không thể thiếu Internet 

ICTnews - Những năm gần đây, khi kết thúc chuyên mục của mình, ban biên tập các chương trình truyền hình thường thông báo địa chỉ e-mail và website riêng (nếu có).

Đó cũng là điều giống như các cơ quan báo chí ngoài địa chỉ tòa soạn và số điện thoại còn có thêm cả địa chỉ e-mail và website báo điện tử. Thông qua e-mail, các khán giả sẽ rất thuận lợi gửi thư và viết bài cho họ. Thậm chí vào cuối năm 2006, khi lên sóng chương trình “Tin Thế giới” vào lúc 22h hàng ngày, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) còn tổ chức thi trả lời nhanh với câu hỏi về một nội dung nào đó trong nội dung bản tin vừa phát. Khán giả nào gửi e-mail trả lời đúng nhanh nhất sẽ nhận được quà tặng của nhà tài trợ chương trình, miễn là trong e-mail của họ có địa chỉ và số điện thoại liên hệ. Chính vì thế mà chương trình này của VTV đã thu hút sự theo dõi của đông đảo khán giả cả nước. Xem ra, Internet đã và đang trở nên không thể thiếu với cả khán giả và nhà đài. Thậm chí đã có những bộ phim truyền hình được thực hiện theo cách thức mà kịch bản được xây dựng các tập tiếp theo căn cứ vào những thông tin phản hồi từ khán giả như “Nhật ký Vàng Anh” của đạo diễn Đỗ Thanh Hải trên sóng VTV3.

Mới đây, VTV đã chính thức khai trương kênh truyền hình VTV6 giành riêng cho các khán giả lứa tuổi học đường. Đây là một kênh truyền hình có tính “mở” cao và bên cạnh việc theo dõi các nội dung được phát, khán giả xem truyền hình còn có thể trao đổi, gửi ý kiến tới các ban biên tập thông qua truy cập website của VTV6. Chính phương thức này sẽ làm cho các chương trình của VTV6 luôn theo sát nhu cầu của khán giả truyền hình. Thậm chí còn có cả những phóng sự, phim ngắn được thực hiện bởi chính khán giả (vì không ít người có camera số).

Có thể nói, đời sống Internet đã mang đến cho hoạt động báo chí nói chung và truyền hình nói riêng một không khí làm việc mới mà trong đó vai trò của độc giả và bạn xem truyền hình ngày càng lớn hơn. Internet đã và sẽ trở thành một công cụ không thể thiếu của truyền hình trong thời đại CNTT. Tại một số nước, báo điện tử đã lấn át không chỉ với báo in mà cả với truyền hình. Một số hãng truyền hình thậm chí đã khiếu kiện các nhà cung cấp nội dung trên Internet vì doanh thu quảng cáo của họ bị hút vào các website video clip. Vì thế, các nhà đài chủ động thực hiện các chương trình truyền hình tương tác với khán giả qua Internet cũng là điều tất yếu.

Trịnh Nguyễn

  • Toàn bộ bài viết được đăng trên báo BĐVN số 64