
Ngày 6-10/8, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đã có chuyến thăm LB Nga. Trả lời báo giới, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cho biết, chuyến thăm đã đạt được kết quả tốt đẹp, hai nước đã có những thỏa thuận quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược, kỹ thuật - quân sự, quốc phòng.
Từ chiến lược…
Quan hệ “đối tác chiến lược toàn diện” Việt - Nga mà Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký vào tháng 5/2012 đã là cơ sở để mở rộng quan hệ chiến lược sang lĩnh vực quân sự, bao gồm cả những vấn đề có tầm vĩ mô như: Hợp tác nghiên cứu và ứng dụng các học thuyết quân sự, nghệ thuật quân sự (chiến thuật, chiến dịch, chiến lược) trong thời đại chiến tranh có sử dụng vũ khí công nghệ cao, chiến tranh điện tử - tin học…
![]() |
|
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh tháng 3/2013. Ảnh: Lê Anh Dũng |
Hợp tác quân sự Việt - Nga sẽ tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, có lợi cho hòa bình và phát triển và không nhắm mục đích đến một nước thứ ba nào.
Trong năm vừa qua, Việt Nam đặt mua tàu ngầm Kilo, máy bay chiến đấu Sukhoi Su-30 MK2, tàu tuần tra cao tốc lớp Svetlyak và tàu khu trục Gepard của Nga… Đây được đánh giá không chỉ là những hoạt động thương mại quân sự thuần túy mà còn là một biểu tượng của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
… Đến kỹ thuật
Trong chuyến thăm, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã thông qua kế hoạch 5 năm về đào tạo sĩ quan Việt Nam, cũng như kế hoạch cung cấp vũ khí và trang thiết bị quân sự cho quân đội nhân dân Việt Nam. Theo đó, việc nâng cấp, số hóa, kéo dài tuổi thọ, tăng tầm bắn và độ chính xác cao, đồng bộ hóa các nguồn cung cấp vũ khí trang bị kỹ thuật quân sự sẽ được thực hiện. Vì vậy, theo các nhà phân tích việc hợp tác kỹ thuật quân sự, đào tạo cán bộ, chuyển giao công nghệ và lập liên doanh để bảo dưỡng sửa chữa kỹ thuật là hết sức cần thiết.
Bộ Quốc phòng LB Nga - Đại tướng Sergei Shoigu trong cuộc hội đàm với Đại tướng Phùng Quang Thanh đã khẳng định: Quan hệ với Việt Nam là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại quốc phòng của Nga. Ông nói: Nga coi Việt Nam là “đối tác chiến lược, là người bạn cũ thân thiết và đáng tin cậy”. Theo ông, trong “bối cảnh quân sự - chính trị trên thế giới cũng như tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang có xu thế bùng phát” thì “hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực quân sự và kỹ thuật - quân sự càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng”.
Phía Việt Nam cũng xác định, Nga là đối tác chiến lược hàng đầu của Việt Nam về hợp tác kỹ thuật -quân sự. Sự tương tác trong các lĩnh vực đào tạo, trao đổi thông tin, nghiên cứu khoa học… cũng đang phát triển. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam còn “đặc biệt ghi nhận sự hợp tác đào tạo quân sự, đang tiếp tục là một trong những hướng hợp tác quốc phòng quan trọng của hai nước”.
“Nga là đối tác chiến lược ưu tiên của Việt Nam trong lĩnh vực hợp tác kỹ thuật - quân sự”. Và mối quan hệ này sẽ tiếp tục phát triển mạnh trong thời gian tới. Theo các chuyên gia, Việt Nam không chỉ là nhà nhập khẩu, lắp ráp sản phẩm quân sự, mà còn cùng với các đối tác Nga nghiên cứu, chế tạo và sản xuất sản phẩm quân sự - quốc phòng theo nhu cầu của quốc gia và xuất khẩu khi cần thiết.
Và quan hệ quốc phòng
Quan hệ quốc phòng có phạm vi rộng, bao gồm toàn bộ các lĩnh vực có liên quan trực tiếp và gián tiếp đến chiến lược phòng thủ quốc gia, bảo vệ Tổ quốc; các hoạt động quân sự và phi quân sự, trong đó hợp tác kinh tế là cơ sở là nền tảng của hợp tác quốc phòng. Vì thế, các hoạt động kinh tế song phương giữa hai nước cũng được đẩy mạnh.
Tính đến nay, Nga đã trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 3 tại Việt Nam, chỉ đứng sau Nhật Bản và Singapore. Năm ngoái, hai nước đã ký thỏa thuận để Nga xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở Bình Thuận với tổng vốn vay 800 triệu USD và dự án sẽ hoàn thành vào năm 2020.
Thỏa thuận ký kết năm 1994 giữa hai bộ Quốc phòng và những định hướng về hợp tác kỹ thuật - quân sự (1998) đã trở thành cơ sở đáng tin cậy cho các mối quan hệ quốc phòng giữa hai nước ngày càng phát triển hiệu quả.
Trong những năm qua, quan hệ hợp tác Việt - Nga đã phát triển thành công trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả hợp tác quốc phòng. Điều này hoàn toàn phù hợp với tinh thần quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đồng thời đem lại lợi ích cho mỗi bên.
Tuy không có bất kỳ giao dịch nào diễn ra, nhưng chuyến thăm Nga của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đã tạo được điểm nhấn quan trọng về nội dung chiến lược quân sự - quốc phòng và hợp tác kỹ thuật - quân sự giữa hai nước, bao gồm cả chiều rộng và chiều sâu của mối quan hê, khiến dư luận kỳ vọng vào quan hệ quốc phòng hai nước sẽ có sự đóng góp tích cực cho hòa bình và ổn định trong khu vực và thế giới.
Nguyễn Nhâm
