- Hội đồng kỷ luật của huyện thống nhất kỷ luật khiển trách đối với Trưởng Công an xã Quảng Điền (huyện Krông Ana, Đắk Lắk) vì đá bay thau cá người dân khi đi dẹp lề đường.

Chiều nay, tin từ Phòng Nội vụ huyện Krông Ana (Đắk Lắk) cho biết, hội đồng kỷ luật của huyện đã họp và thống nhất hình thức kỷ luật khiển trách đối với ông Lê Tấn Thịnh (Trưởng Công an xã Quảng Điền) vì có hành động phản cảm, đá bay thau cá người dân khi đi dẹp lấn chiếm lề đường.

{keywords}
Hành động đá thau cá gây phản cảm của vị Trưởng Công an xã Quảng Điền

Tại đây, ông Thịnh đã dùng chân đá bay thau cá, dùng tay vứt nhiều hàng hóa, vật dụng người dân bày bán, lấn chiếm ra đường. Người dân đã quay clip sự việc, đăng tải lên mạng xã hội gây nhiều dư luận.Trước đó, vào ngày 3/10, ông Lê Tấn Thịnh cùng một số cán bộ đi dẹp lấn chiếm lòng lề đường tại khu vực chợ Điện Bàn.

UBND huyện đã yêu cầu lãnh đạo xã Quảng Điền và cá nhân ông Thịnh giải trình vụ việc.

{keywords}
Ông Lê Tấn Thịnh công khai xin lỗi người dân

Ông Thịnh sau đó có bàn tường trình, thừa nhận hành động của mình là phản cảm. Lãnh đạo xã cho rằng, ông Thịnh là người nhiệt tình, năng nổ, nhưng do năng nổ quá nên dẫn đến hành động phản cảm.

UBND xã Quảng Điền đã họp và đề xuất hình thức kỷ luật khiển trách ông Thịnh. Cá nhân ông Thịnh cũng tự nhận kỷ luật khiển trách.

Ngoài ra, UBND xã Quảng Điền đã tổ chức buổi xin lỗi công khai các tiểu thương, người bán hàng tại chợ Điện Bàn. Ông Lê Tấn Thịnh thừa nhận hành động của mình là phản cảm, gửi lời xin lỗi đến người dân và được thông cảm, bỏ qua. UBND xã Quảng Điền, ông Thịnh xin bồi thường thiệt hại cho người dân bị hư hỏng tài sản nhưng người dân đã từ chối không nhận vì giá trị không lớn.

Xã bồi thường cá cho dân vụ Trưởng Công an xã “tung cước”

Xã bồi thường cá cho dân vụ Trưởng Công an xã “tung cước”

Ngoài công khai xin lỗi, UBND xã cũng hứa bồi thường cho người dân cá, một chiếc thau và một chiếc cân do bị Trưởng Công an xã đá hỏng.

Trưởng Công an xã ‘tung cước' dẹp lề đường xin lỗi dân

Trưởng Công an xã ‘tung cước' dẹp lề đường xin lỗi dân

Phóng viên của nhiều cơ quan báo, đài đến đưa tin UBND xã công khai xin lỗi dân việc Trưởng Công an xã “tung cước” nhưng không được dự với lý do, để việc xin lỗi… tự nhiên.

Trưởng công an xã đá văng hàng hóa của dân khi dẹp lề đường

Trưởng công an xã đá văng hàng hóa của dân khi dẹp lề đường

Đi dẹp lấn chiếm lòng lề đường, trưởng công an xã ở Đắk Lắk có hành động đá, vứt hàng hóa của người dân.

Súng công an xã cướp cò trong cuộc nhậu, 1 người trọng thương

Súng công an xã cướp cò trong cuộc nhậu, 1 người trọng thương

Công an viên xã bỏ súng vào cốp xe rồi đi nhậu, một người bạn sau đó lấy súng nghịch dẫn đến cướp cò làm bị thương.

Phó công an xã bị tố tự ý vào nhà dân đập vỡ mõm chó bec-giê

Phó công an xã bị tố tự ý vào nhà dân đập vỡ mõm chó bec-giê

Phó trưởng Công an xã Ea Đăh, huyện Krông Năng (Đắk Lắk) bị một người dân tố cáo tự ý vào nhà dùng cuốc, xà beng đập vỡ mồm, gần chết con chó bec-giê nặng hơn 30kg.

Trùng Dương