- Thất vọng tràn trề nếu ĐBQH xua tay, lắc đầu không trả lời, phục chờ đến phút chót hết giờ nghỉ, năn nỉ mong ĐBQH gật đầu nói về vấn đề xã hội đang nóng sốt, chia nhau truy tìm ĐBQH ở mọi góc hành lang, ào ào đổ xô chạy theo để mong "sức đông" báo chí làm mủi lòng ĐBQH...

20 phút nghỉ giữa giờ họp Quốc hội là lúc báo chí hoạt động hết công suất. Không thiếu cách, không thiếu kiểu tác nghiệp, miễn sao ĐBQH đồng ý nói trước máy ghi âm.

VietNamNet ghi lại những hình ảnh phóng viên tác nghiệp bên hành lang QH trong kỳ họp thứ 3, QH khóa 13 kết thúc vào ngày mai (21/6):

Căng mắt dõi tìm đại biểu cần phỏng vấn bên hành lang QH giờ giải lao
 Hí hửng mỗi khi “tóm” được đại biểu cần cho bài phỏng vấn
Đại biểu rất tươi cười vui vẻ nhưng không phải ai cũng đồng ý trả lời phỏng vấn ngay. 
 Dù là thời gian nghỉ giữa giờ nhưng nhiều đại biểu sẵn sàng bỏ cốc nước đang uống để trả lời các câu hỏi của phóng viên, cũng là của cử tri
Quy định ban đầu phóng viên  phỏng vấn đại biểu phải lên phòng quy định trên tận tầng 2 đã phải thay đổi sau vài buổi do nhiều bất cập. Nơi dành cho phóng viên phỏng vấn đại biểu lại là hành lang quen thuộc ngay bên ngoài hội trường
Tìm được đại biểu cần phỏng vấn đã khó, để chen chân vào những cuộc phỏng vấn chớp nhoáng cũng đâu dễ
Đành gửi điện thoại cho phóng viên báo bạn để ghi âm khi không thể chen chân
Thời gian thì ngắn, phóng viên lại đông, ai cũng muốn hỏi câu hỏi của riêng mình nên nhiều khi nhân viên an ninh phải can thiệp để đưa đại biểu trở lại hội trường khi đã hết thời gian giải lao
Chỉ một số báo, đài được vào trong hội trường quay phim, chụp ảnh nên nhiều phóng viên trụ luôn ở hành lang chờ đến giờ giải lao
Vẫn muốn có những tấm ảnh độc đáo do chính mình chộp, có những “phó nhòm” vẫn dán mắt qua khe cửa hội trường chờ cơ hội
Nhiều góc máy được thực hiện từ ngoài cửa.
Xoay xỏa để có tấm ảnh chân dung đại biểu thật đẹp

Tác nghiệp ngay tại cơ quan vào những phiên họp Quốc hội được truyền hình trực tiếp

Lê Anh Dũng