Vinaphone.jpg
Với giá nhà mạng đưa ra, khách hàng có nhu cầu thực sự mới dám mua iPhone.

Chính hãng và “xách tay” chênh lệch không nhiều

VinaPhone vừa thông báo sẽ tung ra thị trường 3 loại máy iPhone gồm 3G-8GB có giá là 10,87 triệu đồng, 3Gs-16GB có giá là 13,06 triệu đồng và 3Gs-32GB có giá là 15,26 triệu đồng (giá đã bao gồm VAT).

Nếu so với giá iPhone “xách tay” thì mức giá mà VinaPhone công bố chênh lệch không nhiều. Cụ thể giá iPhone 3G-8G chênh với bên ngoài khoảng 1 triệu đồng, iPhone 3GS-16GB chênh trên 900.000 đồng và iPhone 3GS-32GB chênh lớn nhất khoảng dưới 2 triệu đồng.

Thế nhưng, VinaPhone khẳng định iPhone chỉ được bán kèm dịch vụ. Khách hàng mua iPhone có thể chọn một trong 3 gói cước trả sau (iTouch 1 có mức cước cam kết 400.000đ/tháng, iTouch 2 – 550.000 đ/tháng và iTouch 3 – 650.000 đ/tháng) và 1 gói cước trả trước (với tên gọi iSurf – 1,4 triệu đồng/năm).

Thời gian cam kết sử dụng của các gói cước này là 2 năm. Như vậy, với gói cước iTouch 1 (mức cam kết thấp nhất) khách hàng sẽ phải trả trọn gói trong vòng 2 năm là 9,6 triệu đồng, nhưng sẽ được miễn phí 350 phút gọi, 350 SMS và 1Gb dữ liệu mỗi tháng. Đối với gói iTouch 2, khách hàng sẽ phải trả trọn gói là 13,2 triệu trong vòng 2 năm nhưng được miễn phí mỗi tháng 450 phút gọi trong nước, 450 SMS và 2Gb dữ liệu/ tháng. Đối với gói iTouch 3, khách hàng sẽ phải trả chọn gói là 15,6 triệu đồng, nhưng được miễn phí trong mỗi tháng tới 550 phút gọi, 550 SMS và không giới hạn dữ liệu.

Ai lợi, ai thiệt?

Với chính sách mà VinaPhone công bố, nếu khách hàng sử dụng gói cước cao nhất và dòng máy iPhone “xịn” nhất là 3GS 32GB sẽ phải chi phí khoảng 30,8 triệu đồng trong vòng 2 năm. Thế nhưng, riêng phần ưu đãi miễn phí về cước các dịch vụ trong vòng hai năm đã là khoảng 20 triệu đồng, đó chưa kể đến việc VinaPhone khuyến mãi đến 6,83 triệu đồng (tiền mua máy) cho gói cước này nên giá máy thực tế sẽ chỉ vào khoảng 3,97 triệu đồng.

Trong trường hợp khách hàng sử dụng dòng máy thấp nhất 3G 8GB và gói cước rẻ nhất cũng phải trả chi phí chọn gói là 20,4 triệu đồng. Thế nhưng khách hàng sẽ được nhà mạng miễn phí khoảng 12 triệu tiền cước các dịch vụ và khuyến mãi 3,49 triệu tiền mua máy.

Nhìn vào các con số này có thể thấy những khách hàng thường xuyên sử dụng dịch vụ di động với mức cước cao ngang với mức cươc cam kết của các gói cước dành riêng cho iPhone sẽ có lợi. Nhưng với những khách hàng có mức cước sử dụng hàng tháng dưới 200.000 đồng/tháng thì iPhone là thứ lựa chọn xa xỉ.

Trên thực tế hiện nay tại Việt Nam, doanh thu bình quân của mỗi thuê bao khoảng 5 USD/tháng (khoảng 90.000 đồng). Nhưng nếu khách hàng phải trả trọn gói thuê bao tháng từ 400.000 đồng – 650.000 đồng thì đây cũng là vấn đề không nhỏ. Vì vậy, có thể thấy giá iPhone không phải là hấp dẫn với tất cả mọi người và khó có thể  xảy ra chuyện “cháy iPhone” vì giá.

Giá iPhone của Việt Nam ở mức trung bình thấp

Sau khi VinaPhone chính thức côpng bố chính sách bán iPhone kèm gói cước, nhiều người đặt ra câu hỏi vậy so với các nước phân phối dòng máy này thì Việt Nam ở đâu?    

Chẳng hạn tại Mỹ, với bản hợp đồng 24 tháng, khách hàng phải trả 1.680 USD dịch vụ và 299 USD tiền máy (khoảng 37.699.100 đồng). Tại Anh, tổng số tiền khách hàng phải chi cho máy kèm dịch vụ là 874,23 bảng Anh cho 24 tháng (khoảng 24.828.000 đồng).

Tại Singapore mạng M1, Starhub và Singtel đều đang phân phối iPhone và số tiền khách hàng phải trả sẽ là 1.522 SGD (khoảng 20,4 triệu đồng), nhưng nếu muốn sở hữu dòng máy “khủng” nhất thì khách hàng phải chi trả tới 64 triệu đồng trong 2 năm. Tại Trung Quốc, mặc dù giá máy bán ra chỉ là 6.999 NDT (khoảng 1.024 USD) cho một chiếc iPhone 3GS 32 GB không kèm dịch vụ nhưng nếu tính cả phần cước dịch vụ (tương đương gói cước thấp nhất) mà người dùng Mỹ phải trả, sau 2 năm người dùng Trung Quốc sẽ tốn khoảng 3.120 USD (khoảng 59,5 triệu đồng).

Trong khi đó, mức giá cao nhất mà khách hàng tại Việt Nam phải chi trả cho VinaPhone để sở hữu chiếc iPhone 3Gs 32GB là 30,8 triệu đồng. Như vậy, nếu so với các nhà phân phối iPhone trên thế giới thì chi phí để sở hữu một chiếc iPhone kèm dich vụ tại Việt Nam vẫn ở mức ‘dễ chịu”.

Cập nhật lúc 17 giờ 02 phút ngày 24/3/2010:

Cư dân mạng: tan tành giấc mơ iPhone giá rẻ

Việc VinaPhone công bố giá iPhone bán kèm các gói cước đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và trở thành đề tài bàn tán xôn xao trên các diễn đàn mạng như Tinh tế, Vozforums hay Handheld. “Tan giấc mơ iPhone”, “nghèo thì mơ iPhone nhé”… là những cụm từ được nhiều cư dân mạng dùng để bình luận về giá iPhone của mạng di động đầu tiên công bố.

Một số thành viên trên diễn đàn Tinh tế tính toán nếu dùng 700 đồng tiền cước (gồm cả thoại và dữ liệu) mỗi tháng (8,4 triệu đồng tiền cước mỗi năm) thì mua iPhone 3GS 32GB với giá 15 triệu đồng sẽ rẻ được khoảng 8 triệu. Tuy nhiên, chỉ dùng iPhone để chơi game, nghe gọi và nhắn tin khoảng hơn 100 nghìn đồng mỗi tháng thì mua iPhone vẫn kinh tế hơn.

Mặc dù cho rằng “chắc chắn giá của ba nhà mạng giống nhau” nhưng cũng có ý kiến hy vọng giá của Viettel đưa sẽ hấp dẫn hơn.