XEM CLIP:

Ngày 10/3, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp cùng Công an huyện Tánh Linh tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại khu vực bãi tạm giữ xe vi phạm của công an huyện này.

Theo đó vào khoảng 18h ngày 9/3, kho tạm giữ xe mô tô vi phạm hành chính của Công an huyện Tánh Linh bất ngờ bốc cháy dữ dội.

chay du doi trong khuon vien tru so cong an huyen o binh thuan vnn.jpg
Bước đầu xác định có khoảng 200 xe mô tô là tang vật vi phạm hành chính bị cháy hoàn toàn. Ảnh: Công an Bình Thuận

Ngay khi phát hiện cháy, Công an huyện Tánh Linh đã huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ và người dân gần đó tham gia chữa cháy.

Đồng thời, Công an huyện báo cáo Công an tỉnh để điều động cán bộ, chiến sĩ và phương tiện của Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực Đức Linh, cách hơn 10km đến hiện trường. Tiếp đó, huy động thêm phương tiện của Đội chữa cháy Trung tâm Phan Thiết lên hỗ trợ.

Đại tá Lê Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy.

chay du doi trong khuon vien tru so cong an huyen o binh thuan.jpg
Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, cột khói cao hơn chục mét tại khu vực bãi giữ xe vi phạm trong trụ sở Công an huyện Tánh Linh, chiều tối 9/3. Ảnh: Hồng Ly

Đến 18h45 cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. Bước đầu xác định khoảng 200 xe mô tô là tang vật vi phạm hành chính bị cháy hoàn toàn, không có thiệt hại về người.

Nguyên nhân và thiệt hại đang được các cơ quan chức năng tiếp tục thống kê, điều tra và làm rõ.