Châu Á là thị trường băng rộng lớn nhất thế giới. Ảnh minh họa

Báo cáo về Các chỉ số ICT (CNTT-TT) của ITU vừa được công bố tại Bangkok (Thái Lan) nói châu Á là thị trường băng rộng lớn nhất thế giới với 39% thị phần của thế giới vào cuối năm 2007. Xét về mặt truy cập Internet, Báo cáo nói khu vực này có sự tiến bộ vượt bậc trong mấy năm qua, với số thuê bao Internet tăng gần như gấp 5 trong 5 năm qua, từ mức 27 triệu hồi đầu năm 2003 lên 133 triệu vào đầu năm 2008.

Hàn Quốc dẫn đầu thế giới về tỷ lệ hộ gia đình có truy cập băng rộng cố định. Cùng với Hong Kong và Nhật Bản, Hàn Quốc cũng dẫn đầu về số lượng hộ gia đình có các kết nối cáp quang – cần thiết để hỗ trợ thế hệ ứng dụng Internet siêu tốc độ.

Trong khi đó, tại hầu hết các nền kinh tế có mức thu nhập dưới trung bình và thấp, Internet tốc độ cao “chỉ có ở các vùng đô thị”, theo ITU.

“Khoảng cách băng rộng trong khu vực ngày càng lớn, nước nghèo có tỷ lệ thâm nhập băng rộng gần bằng 0, trong khi nước giàu cứ 4 người lại có 1 người là thuê bao băng rộng”, ITU cho biết.

Khoảng cách còn xảy ra với tốc độ băng rộng. Tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Hong Kong, tốc độ băng rộng thấp nhất còn nhanh hơn cả tốc độ băng rộng cao nhất ở Campuchia, Tonga, Lào và Bangladesh.

Ngoài ra, báo cáo của ITU còn nhấn mạnh châu Á và khu vực Thái Bình Dương là nhà của gần 50% thuê bao điện thoại cố định thế giới, 42% người dùng Internet thế giới, và có thị phần ĐTDĐ lớn nhất với 1,4 tỷ thuê bao. Đến giữa năm 2008, riêng Trung Quốc và Ấn Độ đã có lần lượt trên 600 và 280 triệu thuê bao di động, gần bằng ¼ tổng thuê bao thế giới.

Tin nhắn SMS là một phương tiện liên lạc phi thoại được dùng phổ biến trong khu vực. Người Philipin gửi đi khoảng 650 SMS/thuê bao/tháng, cao nhất trên thế giới.

ITU khuyến cáo các chính phủ châu Á nên phát triển các chính sách và động lực xóa bỏ khoảng cách băng rộng. Tổng thư ký ITU Hamadoun Touré nói viễn thông châu Á thể hiện xu hướng và công nghệ hình thành trên các thị trường toàn cầu tương lai.

“Châu Á nổi bật cả về những công nghệ tiên phong lẫn cách khu vực này tương tác với các công nghệ để tạo ra một phong cách số kỹ thuật số mới”, ông Touré nói. “Nhưng trong khi một số quốc gia của khu vực này đang dẫn đầu thế giới về phát triển ICT, những nước anh em khác lại đang phải nỗ lực để ứng dụng những sản phẩm và dịch vụ cơ bản nhất”.

Theo United Nation