Sáng 5/1/2011 tại KCN Dầu Giây, Đồng Nai, tập đoàn De Heus đã khởi công xây dựng
Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi công suất 300.000 tấn/ năm. Nhà máy sẽ được
xây mới 100% với những công nghệ, máy móc tối tân nhất thế giới.
15 triệu USD cho nhà máy chế biến tiên tiến
Đây là nhà máy thứ 3 của tập đoàn này tại Việt Nam. Dự kiến, nhà máy chính thức
đi vào hoạt động từ cuối năm 2012, nâng tổng sản lượng chế biến của De Heus tại
Việt Nam lên mức 600.000 tấn/ năm.
Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi De Heus Đồng Nai tọa lạc tại lô F1-F2-F7-F8
Khu công nghiệp Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, có tổng diện tích
52.000 m2, do Tập đoàn De Heus làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư 15 triệu USD.
Nhà máy mới là nhà máy De Heus đầu tiên tại Việt Nam được xây mới 100% với những
công nghệ, máy móc tối tân nhất trên thế giới.
![]() |
| Nghi thức khởi công nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi De Heus Đồng Nai |
Các sản phẩm của De Heus ra mắt thị trường Việt Nam từ đầu năm 2009 với hai nhà máy đang hoạt động tại Bình Dương và Hải Phòng. Tuy chỉ mới xuất hiện chưa đầy 2 năm, De Heus đã tạo được niềm tin với đông đảo khách hàng, bao gồm các đại lý phân phối và người chăn nuôi. Với những ưu thế như: đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp, dịch vụ hỗ trợ khách hàng chu đáo, đội ngũ chuyên gia Hà Lan nhiều kinh nghiệm và tận tâm… De Heus đã từng bước khẳng định chất lượng của các sản phẩm mang lại hiệu quả chăn nuôi cao nhất.
Ông Gabor Fluit - Giám đốc De Heus Việt Nam cho biết: “Trên con đường chinh phục thị trường mới, De Heus không chủ trương cạnh tranh về giá, mà chú trọng vào chất lượng sản phẩm và hiệu quả chăn nuôi của người nông dân. Bên cạnh việc cung ứng sản phẩm, De Heus còn chú trọng nâng cao kiến thức, kỹ năng, nhận thức của người chăn nuôi bằng các khóa huấn luyện ngắn, phát hành sách hướng dẫn…”.
Mục tiêu kinh doanh: Gần gũi người chăn nuôi
Năm 2011 là một năm đầy ý nghĩa với De Heus khi tập đoàn kỷ niệm 100 năm thành lập. Mục tiêu kinh doanh mà De Heus Việt Nam xác định là xây dựng những nhà máy sản xuất, kho bán hàng càng gần gũi người chăn nuôi càng tốt. Như vậy, việc sản xuất, phân phối sẽ không tập trung ở 1 nhà máy mà rải đều trên các khu vực trọng điểm trên toàn quốc.
![]() |
| Ông Gabor Fluit, Tổng giám đốc công ty TNHH De Heus nhận giấy chứng nhận đầu tư từ Trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai |
Trong dịp này, De Heus Việt Nam sẽ có những hoạt động kỷ niệm như họp mặt khách hàng 3 miền Bắc - Trung - Nam, đưa ra chính sách khuyến mãi, hỗ trợ khách hàng… Tháng 6/2011, một số khách hàng tiêu biểu của De Heus Việt Nam sẽ có chuyến sang Hà Lan để tham dự sự kiện Kỷ niệm 100 năm của Tập đoàn De Heus toàn cầu, tham quan nhà máy tại Hà Lan, giao lưu, gặp gỡ lãnh đạo tập đoàn De Heus và các đại lý De Heus đến từ các nước.
Box:
Tập đoàn De Heus là tập đoàn đa quốc gia chuyên sản xuất các loại thức ăn chăn nuôi, được thành lập từ năm 1911. De Heus hiện có mặt tại hơn 45 quốc gia, là một trong 20 nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn nhất thế giới.
Trong tổng số 30 nhà máy của tập đoàn, có 11 nhà máy được xây dựng Hà Lan. De Heus đã và đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng GMP +. Song song đó De Heus cũng tham gia vào chương trình an toàn thực phẩm TrusQ. Tại Hà Lan, De Heus Voeders đang dẫn đầu trong ngành công nghiệp thức ăn chăn nuôi với thế mạnh đặc biệt trong thị trường thức ăn heo, bò sữa, gà thịt, gà đẻ.
Tập đoàn có tổng cộng 1.700 nhân viên trên toàn thế giới, trong đó có 575 nhân viên làm việc tại Hà Lan. Trụ sở chính của De Heus đặt tại Ede - Vương quốc Hà Lan.
-
Cẩm Sơn

