Dự lễ khởi công có ông Hoàng Văn Nghiệm - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Hồ Tiến Thiệu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Đoàn Thị Hậu - Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố và nhân dân trong vùng dự án.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn

Dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn là dự án trọng điểm của tỉnh Lạng Sơn và nằm trong quy hoạch lộ trình phát triển du lịch Mẫu Sơn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, để trở thành khu du lịch quốc gia, với sản phẩm du lịch đặc trưng là du lịch nghỉ dưỡng núi, du lịch văn hóa tâm linh và du lịch sinh thái 4 mùa của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ và cả nước với khả năng thu hút 1 triệu khách/năm.

Phối cảnh Phân khu Ngôi làng sương mù thuộc Dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn

Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn sẽ được chủ đầu tư là Tập đoàn Sun Group xây dựng với nhiều hạng mục có tiêu chuẩn và đẳng cấp quốc tế, khai phá và đánh thức tiềm năng du lịch to lớn của Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn, đưa Mẫu Sơn thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và du lịch sinh thái, văn hoá độc đáo của Lạng Sơn và cả nước.

Về quy mô, dự án xây dựng trên diện tích hơn 692 ha với tổng mức đầu tư trên 7.300 tỷ đồng. Dự án được chia làm 3 giai đoạn, dự kiến hoàn thành toàn dự án vào năm 2028. Trong đó, giai đoạn 1 thực hiện đầu tư xây dựng trên diện tích 119 ha với các hạng mục khu ga đi tại chân núi Mẫu Sơn thuộc xã Khánh Xuân; khu vui chơi đỉnh núi Mẫu Sơn và khu Tâm linh Phặt Chỉ thuộc xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình hoàn thành năm 2024. Hiện chủ đầu tư đã hoàn thành hàng loạt các phần việc của dự án như quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đầu tư xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công, phối hợp giải phóng mặt bằng…

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lương Trọng Quỳnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nói, Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn là dự án có ý nghĩa rất quan trọng, kỳ vọng sẽ là động lực mạnh mẽ phát triển ngành du lịch, dịch vụ nói riêng và toàn bộ nền kinh tế của tỉnh Lạng Sơn. Đây là bước đi đột phá để cụ thể hóa Chương trình 3 về “Tập trung phát triển ngành du lịch, phấn đấu đến năm 2025 du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng và đến năm 2030 du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn” tại chương trình hành động số 04/CTr/TU của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

“Với vị trí, tầm quan trọng như vậy, dự án được UBND tỉnh đưa vào danh mục dự án trọng điểm để tập trung chỉ đạo, đôn đốc, thực hiện trong suốt thời gian qua”, ông Lương Trong Quỳnh nhấn mạnh.

Ông Lương Trọng Quỳnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại lễ khởi công

Để công trình được triển khai thuận lợi sớm hoàn thành đưa vào khai thác, UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị chủ đầu tư Sungroup tập trung nhân lực thiết bị đẩy nhanh tiến độ các hạng mục theo kế hoạch; phối hợp với UBND huyện Lộc Bình, các xã trong vùng dự án thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn lao động và xây dựng tốt mối quan hệ với người dân địa phương. Các sở, ngành theo chức năng nhiệm vụ hỗ trợ huyện Lộc Bình đẩy nhanh giải phóng mặt bằng gắn với kiểm tra đôn đốc và kịp thời tham mưu đề xuất tháo gỡ khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

Về tiến độ thực hiện dự án, ông Nguyễn Quang Huy - Chủ tịch Sun Group vùng Thủ Đô cam kết tập đoàn sẽ dành trọn tâm huyết và nỗ lực để có thể sớm nhất đưa giai doạn 1 của dự án vào hoạt động đúng thời hạn đăng ký với UBND tỉnh Lạng Sơn. 

Sau lễ khởi công, tập đoàn Sun Group sẽ bắt tay thực hiện hạng mục đầu tiên của dự án gồm: tuyến cáp treo, hai nhà ga đi và hai nhà ga đến. Tổng chiều dài công trình cáp treo được triển khai ở giai đoạn này dự kiến khoảng 6 km, chia làm hai tuyến: Xuân Mãn - Phật Chỉ (4,2km) và Phật Chỉ- Mẫu Sơn (1,8 km). 

Các hạng mục tiếp theo sẽ được triển khai để hoàn thiện một quần thể du lịch vui chơi giải trí đẳng cấp, với chủ đề xuyên suốt là “thị trấn tuyết”. 

Công Duy