Hơn 30 nhân viên tình nguyện của Philips vừa thay mới hệ thống chiếu sáng của trường tiểu học Lại Hùng Cường và Tân Quý Tây (huyện Bình Chánh, TP.HCM) bằng 750 bóng đèn công nghệ mới của Philips.
 
Ngoài ra, những nhân viên này còn tham gia tiết học ngoại khóa với các em học sinh ở hai trường tiểu học này để hướng dẫn các em những cách đơn giản để cải thiện sức khỏe và sử dụng năng lượng môi trường hiệu quả. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình “Em khỏe - Em học tốt” do công ty Philips Vietnam tổ chức.
 
Từ mong muốn thay đổi thói quen…
 
Chương trình “Em khỏe - Em học tốt” là phiên bản tiếng Việt của chương trình toàn cầu SimplyHealthy@Schools được tập đoàn Philips triển khai từ năm 2009 ở nhiều nước trên thế giới.
 

Lần đầu tiên chương trình này được triển khai tại Việt Nam với hai hoạt động chính là nâng cấp hệ thống chiếu sáng tại trường học và tham gia giờ học ngoại khóa hướng dẫn cho học sinh cách chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và môi trường.
 
Thực tế, các bài học đơn giản và thiết thực do tình nguyện viên Philips mang đến đã được các em tiếp thu hiệu quả thông qua những trò chơi sôi nổi, tập trung vào những cách đơn giản để nâng cao sức khoẻ với bộ công cụ SimplyHealthy@Schools được thiết kế đặc biệt dành riêng cho trẻ em từ 8-12 tuổi. Bộ công cụ này sử dụng những hình ảnh sinh động để minh họa cho trẻ biết những cách đơn giản nhất trong việc cải thiện sức khỏe bằng cách chú ý đặc biệt đến ánh sáng, vận động, giấc ngủ và môi trường. Khi các yếu tố này được cải thiện, trẻ em sẽ phát triển khỏe mạnh hơn cả về thể chất lẫn tinh thần.
 
Chương trình “Em khỏe - Em học tốt” mong muốn giúp trẻ em nhận thức được những ảnh hưởng tích cực mà các em có thể tác động đến môi trường, và những thay đổi đơn giản trong hành vi cá nhân của mỗi em học sinh có thể đóng góp cho một tương lai bền vững hơn.
 
 
Ông Phạm Trung Nhân, hiệu trưởng trường tiểu học Lại Hùng Cường chia sẻ, “Đây là một chương trình thiết thực và bổ ích. Những hỗ trợ của công ty Philips đã giải quyết được một số vấn đề đối với học sinh tiểu học hiện nay: khắc phục bệnh cận thị, nâng cao hiểu biết về môi trường và trang bị các kĩ năng sống để bảo vệ sức khỏe và học tập tốt”.
 
 … Đến xây dựng môi trường sống
 
Điểm đặc biệt của các chương trình vì cộng đồng của Philips là có sự tham gia trực tiếp của nhân viên Philips và việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu của công ty để mang lại lợi ích cho xã hội. Với nỗ lực thực hiện chính sách phát triển bền vững của công ty, tình nguyện viên của Philips tiếp cận cộng đồng và chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm của họ đối với trẻ em. Không riêng gì tại Việt Nam mà ở bất cứ một đất nước nào Philips hoạt động, song song với việc kinh doanh, công ty này đều có những chương trình thiết thực để giúp cộng đồng địa phương.
 
Qua 3 năm thực hiện, chương trình SimplyHealhty@school đã được triển khai ở 38 quốc gia, có 3.500 nhân viên tình nguyện Philips đi đến 660 trường học, nâng cấp hệ thống đèn trong lớp học và giảng dạy cho 63.000 học sinh trên khắp thế giới.


Chị Đỗ Thị Hồng Phượng một trong những tình nguyện viên của chương trình chia sẻ: "Trong 2 năm làm việc ở công ty, đây là lần đầu tiên mà một sáng kiến như thế này được đưa ra cho các trường học và trẻ em ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi rất tự hào được là một thành viên của chương trình tiên phong như thế này. Tôi vô cùng vui sướng khi nhìn thấy sự hào hứng trên khuôn mặt của những em học sinh khi chúng học được những điều mới và hữu ích. Tôi mong muốn được tiếp tục tham gia vào các chương trình như thế này tại nhiều trường nữa tại Việt Nam".
 
Ông Eddie Ong, Tổng Giám đốc Philips Vietnam cho biết, "Chất lượng chiếu sáng kém là một trong những nguyên nhân gây ra các tật về mắt ở trẻ em ngày nay. Đây là mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi và lúc này là thời điểm thích hợp để chúng tôi đóng góp cho cộng đồng. Ngoài việc thay thế hệ thống đèn cũ bằng đèn tiết kiệm năng lượng của Philips để giảm chi phí cho trường học và cung cấp cho học sinh môi trường học tập tốt hơn, chúng tôi còn mong muốn dạy cho các em những kiến thức đơn giản để cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống thông qua các bài học về ánh sáng, vận động, giấc ngủ và bảo vệ môi trường. Qua đó, chúng tôi hy vọng thế hệ tiếp theo của Việt Nam sẽ có ý thức sức khỏe tốt hơn và quan tâm đến môi trường xung quanh nhiều hơn.”
Vũ Phương