-Các nhà khoa học và chuyên gia kinh tế đã nhóm họp tại Trường ĐH Kinh tế quốc dân ngày 23/12 bàn cách "khơi thông nguồn vốn cho phát triển kinh tế Việt Nam".

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận 4 nhóm vấn đề về: Ách tắc về nguồn lực cho tăng trưởng, đề xuất và kiến nghị để phát huy và khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng trong năm 2015 và giai đoạn 2015-2020; Tư duy mới và các điều kiện để phát triển kinh tế Việt Nam ; Nhận diện và làm rõ nguyên nhân những ách tắc về nguồn vốn cho phát triển kinh tế, đặc biệt là nguồn vốn tín dụng cho khu vực sản xuất kinh doanh và cuối cùng là đề xuất các giải pháp và kiến nghị khơi thông nguốn vốn.

{keywords}

GS.TS Trần Thọ Đạt, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế quốc dân: "Trong năm 2015 và trong giai đoạn 2015-2020, vấn đề khơi thông các nguồn động lực cho tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là nguồn lực về tài chính có vai trò hết sức cấp thiết"

TS Đặng Ngọc Đức, Viện trưởng Viện Ngân hàng - Tài chính (Trường ĐH Kinh tế quốc dân) cho biết: Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015 chỉ ra một trong những nguyên nhân chủ yếu gây ra tình trạng phục hồi chậm và không vững chắc của nền kinh tế là do “việc huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển chưa đáp ứng yêu cầu”, trong đó có những khó khăn vướng mắc đối với chu chuyển vốn trong nền kinh tế. Vì vậy, trong năm 2015 và trong giai đoạn 2015-2020, vấn đề khơi thông các nguồn động lực cho tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là nguồn lực về tài chính có vai trò hết sức cấp thiết.

Viện Ngân hàng – Tài chính phối hợp với Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước “Nghiên cứu khoa học phát triển kinh tế và quản lý kinh tế ở Việt Nam đến năm 2020” mã số KX.01/11-15 thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đồng tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia “Khơi thông nguồn vốn cho phát triển kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”.

 Sau khi giới thiệu hướng đầu tư mới vào Tây Nguyên với sản phẩm cây mắc ca, ông Nguyễn Đức Hưởng, Phó Chủ tịch Ngân hàng Bưu điện Liên Việt cho rằng cách đặt vấn đề "khơi thông" mang sắc thái nhẹ nhàng, dè dặt. Theo ông, cần tinh thần quyết liệt hơn là "phá rào", thể hiện sự quyết liệt. Cùng với đó, thay đổi tư duy đầu tư "nghèo đều" bằng đầu tư cuốn chiếu để người nghèo mạnh lên.

TS Đặng Ngọc Đức ví von chuyện nợ xấu như "cục máu đông" làm tắc nghẽn nền kinh tế, và đề xuất giải pháp xử lý nợ xấu thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ. Ông Đức nhận định đây là giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp.

TS Nguyễn Minh Phong cho rằng ý tưởng xử lý nợ xấu bằng trái phiếu là "khá lãng mạn".  Ông Phong lưu ý các ngân hàng cho vay theo chuỗi cung ứng, trong đó gắn với đào tạo nghề và tạo việc làm cho người dân.

Không đề cập nhiều tới các thuật ngữ chuyên môn như tín dụng, trái phiếu, đầu tư công, quản trị ngân hàng, quản trị tài chính,v.v..., trong phát biểu của mình, GS Nguyễn Kế Tuấn lưu ý tới việc đánh giá nghiêm khắc về thực trạng "có vốn để khơi thông" ra sao. Ông dành nhiều thời gian đề cập tới vấn đề "lòng tin" về sự phát triển. Làm sao để khơi dậy lòng tin để nguồn vốn trong dân được khơi thông và tham gia có hiệu quả là trăn trở của nhà nghiên cứu kinh tế nhiều năm kinh nghiệm này.

TS Đặng Ngọc Đức cho biết, đã có 140 bài viết, trong đó có 15 bài viết của Chủ nhiệm và Thư ký các đề tài khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước thuộc Chương trình KX01/11-15 gửi tới hội thảo. Từ đó, 105 bài viết chất lượng được tuyển chọn cho 2 tập sách với các chủ đề “Các vấn đề chung về tái cơ cấu nền kinh tế và nguồn động lực cho phát triển kinh tế của Việt Nam”“Những ách tắc về nguồn vốn và các giải pháp khơi thông nguồn vốn cho phát triển kinh tế Việt Nam trong bối cảnh mới”.

  • Song Nguyên