- Khi nhóm cán bộ phường tới kiểm tra việc nhà bà Lệ xây lấn chiếm đất bệnh viện, người phụ nữ 45 tuổi cùng con trai đã giữ 6 cán bộ, dọa cho nổ bình ga nếu có ai can thiệp.

Chiều hôm nay, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 mẹ con bà Trần Mỹ Lệ (45 tuổi) và Đỗ Hoàng Long (22 tuổi, cùng ngụ tổ 11, khu phố 2, phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Bà Lệ bị bắt tạm giam 3 tháng còn Long được cho tại ngoại bởi bệnh tật, sức khỏe yếu.

{keywords}
Phường Long Bình Tân - nơi xảy ra sự việc

Theo công an, lúc 9h ngày 21/4, 6 cán bộ phường Long Bình Tân đến tổ 11, khu phố 2 để kiểm tra hành chính và làm việc với bà Trần Mỹ Lệ về hành vi xây dựng công trình lấn chiếm đất Dự án Bệnh viện điều dưỡng.

Khi nhóm cán bộ vào nhà, bà Lệ cùng con trai khóa cửa, giữ không cho ai ra ngoài.

Chính quyền tới tuyên truyền, vận động thả người, gia đình bà này không chấp nhận và đe dọa sẽ cho nổ bình ga nếu có ai can thiệp.

Trưa cùng ngày, Công an TP Biên Hòa đã buộc phải phá cửa, giải thoát cho 6 cán bộ trên.

Qua kiểm tra, UBND phường Long Bình Tân ghi nhận gia đình bà Lệ đã xây dựng tường bao lấn chiếm ra phần đất dự án Dự án Bệnh viện điều dưỡng và phần đất lấn chiếm suối khoảng 300 m2.

Gia đình nhốt công an, cán bộ phường, dọa cho nổ bình ga

Gia đình nhốt công an, cán bộ phường, dọa cho nổ bình ga

Khi tổ công tác của phường tới kiểm tra việc xây nhà lấn chiếm đất bệnh viện, bà Lệ cùng 2 con trai đã nhốt 6 cán bộ, dọa cho nổ bình ga nếu có can thiệp

Thạch Quý