Theo kết quả điều tra ban đầu, Cao Xuân Liễu và chị V.T.N.K. (20 tuổi, trú huyện Châu Đức) sống chung với nhau như vợ chồng tại thôn Tân Long, xã Kim Long, từ năm 2020, nhưng không đăng ký kết hôn. 

Bị can Cao Xuân Liễu tại cơ quan công an. Ảnh: VKS

Trong quá trình chung sống, giữa Liễu và chị K. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Đồng thời, do có mối quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên nhiều lần chị K. đòi chia tay với Liễu. 

Khoảng 11h ngày 12/1, chị K. cho Liễu xem tin nhắn điện thoại giữa chị và người đàn ông khác nên Liễu tức giận chạy vào khu vực bếp lấy một con dao, đâm nhiều nhát vào người chị K., khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau đó, Liễu cầm theo con dao bỏ chạy thì bị lực lượng Công an địa phương bắt giữ, thu giữ hung khí gây án.

Quang Hưng