Hôm nay (19/7), thông tin từ VKSND huyện Cư Jút, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Anh Thi (SN 2003, trú tại xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. 

Ngoài ra, VKSND huyện Cư Jút cũng phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Cơ Thạch (SN 1991, trú cùng xã Tâm Thắng, huỵên Cư Jút) về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Đối tượng Thạch bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng tháng 8/2022, Thi và cháu D. (SN 2011, tên nạn nhân đã được thay đổi), trú cùng xã Tâm Thắng bắt đầu có mối quan hệ tình cảm yêu đương.

Ngày 13/2/2023, Thi nhắn tin qua mạng Facebook rủ cháu D. qua nhà Thi quan hệ tình dục. Sáng 14/2, cháu D. một mình đi qua nhà Thi rồi cả 2 quan hệ tình dục tại phòng ngủ của Thi.

Đến khoảng 20h30’ ngày 7/6/2023, Nguyễn Cơ Thạch (hàng xóm cháu D.) muốn thực hiện hành vi dâm ô để thỏa mãn thú tính của mình nên đã nhắn tin bảo cháu D. qua nhà để nói chuyện.

Khi cháu D. đi sang gặp, Thạch rủ vào phòng khách rồi thực hiện hành vi dâm ô với cháu D., sau đó bị vợ Thạch phát hiện.

Đối với cháu D., sau khi bị Thạch dâm ô đã về kể lại cho mẹ toàn bộ sự việc. Gia đình cháu D. đã làm đơn trình báo công an. Thạch sau bị bắt giữ sau đó.

Riêng Thi, được sự động viên của gia đình nên ngày 10/6 đã đến Công an huyện Cư Jút đầu thú.

Đối với cháu D., thời điểm bị hiếp dâm và dâm ô chưa đầy 13 tuổi.