Viện kiểm sát nhân dân huyện Hương Sơn vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Trần Kim Quốc Hoàn (SN 1993, trú tại thôn Bãi Trạm, xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Hiện bị can Trần Kim Quốc Hoàn được cho tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đối tượng Trần Kim Quốc Hoàn tại cơ quan điều tra

Theo thông tin ban đầu, thời gian gần đây, bà Nguyễn Thị Lý (SN 1950, trú tại thôn Bãi Trạm, xã Sơn Châu (huyện Hương Sơn), là bác ruột của Trần Kim Quốc Hoàn, tiến hành xây dựng lăng mộ tại khu vực nghĩa trang Trọc Xôi, thôn Sinh Cờ, xã Sơn Châu, để quy tập thân nhân.

Cho rằng bà Lý tự ý xây dựng trên phần đất chung nhưng không bàn bạc, vào khoảng 9h ngày 23/4, Trần Kim Quốc Hoàn đã dùng búa, xà beng đập phá ngôi mộ chờ mà bà Lý đang xây dựng, làm hư hỏng, thiệt hại hơn 6,7 triệu đồng.

Nhận được thông tin phản ánh, Công an xã Sơn Châu đã phối hợp với Công an huyện Hương Sơn triệu tập Trần Kim Quốc Hoàn đến làm việc. Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Phần mộ chờ của bác ruột bị Trần Kim Quốc Hoàn đập phá

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, đối tượng Trần Kim Quốc Hoàn không được bình thường như người khác, thần kinh không ổn định, dễ bị kích động. Hoàn mới cưới vợ cách đây 2 tháng, hiện đang làm công nhân tại một công ty trên địa bàn huyện Đức Thọ.