Sáng ngày 19/4, trao đổi với PV VietNamNet, đại diện VKSND TP. Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Lê Văn Vang về tội “Giết người”.

Đối tượng Lê Văn Vang và chiếc xe gây tai nạn. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 1/4, Công an TP Vĩnh Yên tiếp nhận tin báo về việc xảy ra một vụ tai nạn giao thông (TNGT) do 2 nam thanh niên điều khiển xe máy bị ngã ra đường, hậu quả 1 người tử vong. Quá trình khám nghiệm, xác định nam giới tử vong là Phạm Văn Cường (SN 1999, ở huyện Yên Bình, Yên Bái).

Nhận thấy đây không chỉ đơn thuần là một vụ TNGT mà có dấu hiệu của vụ án giết người, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Yên đã khẩn trương tiến hành xác minh, làm rõ.

Kết quả xác minh xác định, khoảng 3h ngày 1/4, Phạm Văn Cường điều khiển xe máy chở Nông Đình Chiểu (SN 1997, ở huyện Lục Yên, Yên Bái) ngồi sau ném túi nilon đựng chất bẩn vào nhà nghỉ “Long Anh” của Lê Văn Vang (SN 1971, tại xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) rồi bỏ chạy. 

Ngay sau đó, Vang đã điều khiển ô tô đuổi theo xe máy của Cường và Chiểu bỏ chạy hướng đi về TP Vĩnh Yên.

Khi đến đoạn đường thuộc phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, Vang điều khiển ô tô với tốc độ cao đâm vào phần đuôi xe máy của Cường làm người và xe bị đổ, ngã văng ra đường, khiến Cường tử vong tại chỗ.

Sau đó, Vang điều khiển ô tô bỏ trốn. Đến khoảng 9h cùng ngày, Vang đến Công an TP Vĩnh Yên đầu thú và thành khẩn khai nhận về toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngày 10/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Lê Văn Vang về tội “Giết người”.

Hiện, vụ án đang được điều tra và làm rõ.