Chiều 2/2, Công an huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “mua dâm người dưới 18 tuổi”; Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Văn Định về tội “mua dâm người dưới 18 tuổi”.

Ngày 1/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Dũng đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Văn Định.

Đối tượng Ngô Văn Định. (Ảnh: CACC)

Trước đó, ngày 27/9/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Dũng tiếp nhận tố giác của chị H.T.T, sinh năm 1981, trú tại thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng.

Nội dung tố giác Ngô Văn Định (SN 1966, trú tại số nhà 2, ngõ 109, tổ dân phố Phú Mỹ, phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang) có hành vi giao cấu với con gái chị H.T.T là N.T.N, sinh ngày 4/2/2006, tại nhà nghỉ Minh Mẫn (thôn Liên Sơn, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng) và nhà nghỉ Hoàng Anh (Tổ dân phố 4, thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng) trong thời gian từ tháng 11/2021 đến tháng 6/2022.

Hậu quả, cháu N có thai khoảng 5 tháng, được gia đình đưa đi phá thai ngày 2/9/2022.

Quá trình kiểm tra, xác minh tố giác, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Dũng xác định: Ngô Văn Định và N.T.N quen biết nhau và thường xuyên nói chuyện qua điện thoại di động.

Cuối tháng 2/2022, Ngô Văn Định và N.T.N nói chuyện, nhắn tin với nhau qua mạng xã hội Zalo và rủ nhau quan hệ tình dục. Sau đó Định và cháu N. đến nhà nghỉ Hoàng Anh để quan hệ tình dục.

Sau khi giao cấu, Định cho cháu N. 400.000 đồng. Đến đầu tháng 3/2022, Định tiếp tục đưa cháu N. đến nhà nghỉ Hoàng Anh để quan hệ tình dục. Sau khi giao cấu xong, Định cho cháu N. 500.000 đồng.

Hiện, Công an huyện đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.