Đạt quê huyện Sơn Hòa, bị khởi tố, tạm giữ để điều tra hành vi Giết người, Công an tỉnh Phú Yên nói với VietNamNet, tối 23/5.

Lê Chí Đạt tại công an. Ảnh: N.X.

Theo điều tra, ông L.M.H. (54 tuổi) lái ô tô đi trên đường Lê Duẩn qua phường 7, TP Tuy Hòa (Phú Yên) thì va chạm với xe máy của Lê Chí Đạt. Va chạm khiến Đạt ngã xuống đường, nên anh ta tới trước đầu ô tô lớn tiếng mắng.

Lúc này, ông H. mở cửa rời xe. Tay cầm theo gậy bóng chày làm bằng kim loại dài khoảng 70cm, lao đến đánh vào chân Đạt. Bị đánh đau, thanh niên này liền giật lấy gậy bóng chày đánh lại 2 cái trúng đầu khiến ông H. ngã xuống đường. Đạt còn đạp nhiều cái vào vùng cổ của ông H. trước khi rời đi.

Hiện trường xảy ra ẩu đả sau va chạm giao thông ở Phú Yên. Ảnh: N.X.

Sau gây án, Đạt tới Công an đầu thú, thừa nhận hành vi. Còn nạn nhân được đưa đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích nặng, đã tử vong sau đó.