Điều khiển xe vi phạm tốc độ, khi CSGT yêu cầu kiểm tra giấy tờ, nữ cán bộ Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc lại lái xe hất thẳng CSGT lên nắp capo rồi bỏ chạy.

Cơ quan CSĐT CATP Vĩnh Yên vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Thị Hương Thùy (33 tuổi, trú tại phường Tích Sơn, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) về hành vi “chống người thi hành công vụ”. Bà Thùy được áp dụng biện pháp tại ngoại do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. 

Đinh Thị Hương Thùy hiện đang công tác tại Phòng quản lý kinh tế xây dựng tổng hợp (thuộc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc).

{keywords}

Đối tượng Thùy tại cơ quan điều tra (Ảnh: ANTĐ)

Trước đó vào khoảng 14h15 ngày 3/3, bị can này điều khiển ôtô mang BKS 88A – 03.633 lưu thông theo hướng Mê Linh – Vĩnh Yên vi phạm tốc độ 80/50 km/h  và bị các chiến sĩ CA ra tín hiệu yên cầu dừng xe trên tuyến đường Mê Linh (thuộc địa bàn phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên).

Tổ tuần tra, xử lý vi phạm giao thông đường bộ CA TP Vĩnh Yên đã thông báo lỗi vi phạm tốc độ và yêu cầu bà Thùy cho kiểm tra giấy tờ. Tuy nhiên, người phụ nữ này đã không chấp hành mà bỏ lên xe ngồi.

{keywords}

Chiếc xe của bà Thùy đã bị người dân và cảnh sát bắt giữ (Ảnh: báo Giao thông)

Sau đó, bà Thùy tiếp tục phóng xe húc thẳng vào các đồng chí CA đang đứng trước đầu xe, khiến một đồng chí bị hất lên nắp capô. Người phụ nữ này tiếp tục lái xe bỏ chạy chỉ đến khi bị người dân và lực lượng chức năng đuổi kịp (cách hiện trường khoảng 1km) mới chịu dừng lại.

Với hành vi trên bà Thùy đã bị cơ quan CSĐT CATP Vĩnh Yên ra lệnh bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”. 

Trước khi bị bắt người phụ nữ này vẫn ngoan cố thách thức lực lượng chức năng, sau một thời gian bị giam giữ Đinh Thị Hương Thùy đã tỏ ra ân hận, khóc lóc và xin được hưởng khoan hồng của pháp luật.

L.Lam (tổng hợp)