Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: “Trong vụ lật ca nô trên vùng biển Cửa Đại khiến 17 người tử vong, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục điều tra, vào ngày 30/6/2022 đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.

Trước đó, vào lúc 9h45 ngày 26/2, ca nô QNa 1152 chở 38 người (35 hành khách và 3 lái ca nô) xuất phát từ Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Đại đi tham quan tại đảo Cù Lao Chàm (TP Hội An).

Vụ chìm ca nô ở biển Cửa Đại khiến 17 du khách tử vong

Đến 13h45 cùng ngày, ca nô trên chở 39 người (36 hành khách và 3 lái ca nô) xuất bến thủy nội địa Cù Lao Chàm vào bến Cửa Đại. Sau khoảng 30 phút trên biển, ca bị chìm khi còn cách bờ khoảng 1,5 hải lý về hướng Đông.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã điều động 6 ca nô và 60 cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường, cùng với đó, phối hợp 5 ca nô chở khách khác đang chạy vào bờ và 10 ca nô của doanh nghiệp trong bờ đến cứu vớt các nạn nhân...

Vụ tai nạn kể trên đã làm 17 người thiệt mạng. Sau đó, Công an tỉnh Quảng Nam đã lấy lời khai, xét nghiệm ma túy đối với thuyền trưởng điều khiển ca nô bị chìm để phục vụ công tác điều tra.

Thông tin từ UBND tỉnh này, trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 73 vụ tai nạn giao thông, chết 67 người, bị thương 71 người. So với cùng kỳ năm 2021, tai nạn giao thông giảm 17 vụ, tăng 3 người chết, tăng 12 người bị thương; Tai nạn giao thông đường thủy nội địa 1 vụ đặc biệt nghiêm trọng tại tuyến Hội An - Cù Lao Chàm, làm chết 17 người, bị thương 22 người.

Kiều Oanh - Công Sáng