Với phương án cung cấp điện đã chuẩn bị kỹ càng, có chế độ dự phòng đặc biệt, việc cấp điện cho kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khoá XIV sẽ tuyệt đối đảm bảo liên tục, an toàn và chất lượng.
Dự phòng đặc biệt, không cắt điện trong 10 ngày
Ông Trần Văn Lợi, Phó Trưởng Ban Kinh doanh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẳng định như vậy về yêu cầu cấp điện phục vụ cho kỳ họp của Quốc hội sẽ diễn ra trong tuần tới.
"Chúng tôi đảm bảo tuyệt đối sẽ không xảy ra sự cố điện, mất điện xảy ra trong thời gian này, đặc biệt ở 6 trọng điểm gồm Nhà Quốc hội, Hội trường Ba Đình, Văn phòng Quốc hội, nhà khách Quốc hội, nhà khách Trung Ương, khách sạn La Thành và nhà khách Quân Đội", ông Lợi cho hay.
Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khoá mới sẽ diễn ra vào tuần sau, từ 20/7 - 29/7/2016. Để phục vụ cho sự kiện trọng đại này, một phương án tổng thể về phục vụ cấp điện đã được xây dựng kỹ càng và dự kiến, sẽ tổ chức diễn tập vào thứ 7 tới.
Theo đó, trong 12 ngày từ 0h00h ngày 18/7 đến 24h ngày 30/7/2016, Tổng Công ty điện lực Hà Nội (EVN Hà Nội) sẽ không cắt điện các lưới điện cao, trung, hạ thế cấp. Những địa điểm đặc biệt quan trọng sẽ được cấp điện bằng 2 nguồn điện lưới hoặc có máy phạt điện và UPS (lưu điện) cấp dự phòng trong trường hợp có sự cố.
![]() |
Đặc biệt, toàn bộ cán bộ nhân viên Công ty điện lực Ba Đình, Công ty Lưới điện cao thế Tp.Hà Nội... được huy động để ứng trực và xử lý sự cố trong 24h/24h giờ.
Cụ thể như tại địa điểm đặc biệt nhất như Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình, nơi diễn ra các cuộc họp, EVN Hà Nội đã bố trí 4 máy phát điện dự phòng chạy bằng dầu Diesel công suất 2.000kVA. Ngoài ra, tại Nhà Quốc hội còn có hệ thống các USP lưu điện hạ thế để cấp điện dự phòng cho áng sáng, âm thanh. Tại các phòng họp chính, các UPS dự phòng có côn suất lớn 60kVA.
Các máy phát điện chạy bằng dầu Diesel công suất 1000 kVA cũng đã được trang bị tại các địa điểm ăn, nghỉ sinh hoạt của các Đại biểu Quốc hội như khách sạn La Thành, nhà khách số 8 Chu Văn An, nhà khách 27 Trần Hưng Đạo, nhà khách Quân đội...
Ông Lợi cho biết thêm, riêng ở phiên khai mạc và bế mạc của kỳ họp, có tường thuật trực tiếp qua truyền hình, internet, các máy phát điện dự phòng sẽ chạy nóng và ATS chuyển nguồn cũng để ở chế độ tự đồng. Cơ chế này sẽ đảm bảo ứng phó nhanh chóng khi có sự cố mất điện nguồn chính từ hệ thống lưới xảy ra.
"Hệ thống này có thể cho phép, khi mất điện thì việc chuyển sang máy dự phòng phát điện chỉ diễn ra trong vòng 5-7 giây. Bằng mắt thường, chúng ta sẽ không nhìn thấy được cả đèn tắt", ông Lợi nói.
Theo ông Lợi chia sẻ, nhìn tổng thể, với riêng Thủ đô Hà Nội, việc cấp điện còn có chế độ dự phòng đặc biệt, có hệ thống đường dây riêng nối trực tiếp với các tổ máy ở nhà máy điện. Do vậy, kể cả sự cố lớn đến mức miền Bắc mất điện toàn bộ thì riêng Hà Nội, sẽ luôn đảm bảo có điện gần như tuyệt đối.
Kiểm tra hàng ngày và liên tục
Để đảm bảo các kịch bản phục vụ cấp điện cho kỳ họp Quốc hội diễn ra một cách thuận lợi, suôn sẻ như vậy, công ty lưới điện cao thế Tp Hà Nội, công ty điện lực Ba Đình cũng đã phải rà soát toàn diện, kiểm tra liên tục, gắt gao để phát hiện các khiếm khuyết kịp thời.
"Vấn đề an toàn hành lang lưới điện được coi trọng hàng đầu. Thay vì mỗi tháng, theo quy định phải đi kiểm tra đường dây 1 lần thì những ngày này, chúng tôi cử cán bộ đi kiểm tra hàng ngày", ông Dũng, Phó Giám đốc Công ty Lưới điện cao thế cho hay.
Ông Dũng cũng cho biết, toàn bộ các trạm 110kV, các đường dây 110kV, đặc biệt các trạm trực tiếp cung cấp điện cho các điểm họp Quốc hội như Trạm biến áp Giám, Trạm biến áp Yên Phụ đã được kiểm tra kỹ.
Nếu như thống kê số lần nhảy của máy cắt ở các trạm này, đặc biệt các đường trục vượt quá 50% số lần cắt quy định thì sẽ phải đại tu ngay. Ngoài ra, việc tuần canh hàng lang an toàn lưới điện cao áp cũng được tăng cường.
Hiện nay, các trạm biến áp cao thế này thường nằm trong khu các dân cư nên việc đảm bảo tuyệt đối không xảy ra các vi phạm về an toàn hành lang lưới điện là tối quan trọng. Theo ông Dũng, chỉ cần 1 vài vật thể như quần áo... của nhà dân bay vướng vào trạm, hay các công trình dân dụng đang thi công của người dân vi phạm khoảng cách an toàn... là có thể xảy ra sự cố.
Đây là công việc khá khó khăn do dự kiến thời gian tới, nền nhiệt độ Hà Nội dự báo có thể lên tới 37 độ C.
Tính đến ngày 14/7/2016 công ty lưới điện cao thế Hà Nội đã rà soát xong công tác quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành tại các trạm biến áp như 100% thiết bị đã được vệ sinh công nghiệp đảm bảo điều kiện vận hành, đã kiểm tra nhiệt độ tiếp tục thiết bị bằng camera nhiệt, các hệ thống acquy, tủ nạp 1 chiều...
Ông Nguyễn Hoàng Khương, Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật Công ty Điện lực Ba Đình cho biết thêm, hiện nay, công ty đã gửi công văn về phối hợp đảm bảo an toàn điện liên tục, chất lượng trong kỳ họp tới các phường, xã.
Dự kiến, thứ 7 tới, công ty phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức diễn tập phục vụ cung cấp điện, trong đó, sẽ diễn tập cả tình huống xảy ra sự cố mất lưới, phải chuyển nguồn dự phòng.
Theo dự báo, phụ tải của Hà Nội trong tuần tới sẽ tăng rất cao với sản lượng điện cao nhất theo ngày là 65.000MWh, xấp xỉ mức đỉnh của mùa hè này là 66.000MWh ghi nhận ngày 11/7/2016.
Phạm Huyền
