Canon - một trong số rất ít các doanh nghiệp nước ngoài có  mặt tại IT Week năm nay. Ảnh: Thanh Hải

Không đổi mới, “IT Week” sẽ mờ dần!

ICTnews - Nhạt nhoà, vắng vẻ, ít đổi mới là những cảm nhận từ các sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ Tin học Việt Nam (IT Week) năm nay, diễn ra từ ngày 25-30/10.

Hội thảo trống huếch

Mở màn cho IT Week năm nay là hội thảo với chủ đề “CNTT-TT Việt Nam -  thực tế hội nhập” diễn ra trong một ngày (25/10) tại khách sạn Horison, Hà Nội. Hai chủ đề chính của hội thảo đang là những vấn đề rất thời sự: biện pháp thúc đẩy ứng dụng CNTT-TT trong tình hình mới và diễn đàn xã hội hóa nguồn mở.

Sau sự kiện Đề án 112 và sức ép bản quyền từ hội nhập, tưởng rằng những chủ đề này sẽ được giới CNTT Việt Nam chú ý. Nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại, hội thảo vắng hoe, mặc dù như một thành viên của Ban tổ chức cho biết đã phát tới 800 giấy mời dự hội thảo bằng chuyển phát nhanh và email. Ban tổ chức đã kéo thêm 20 phút chờ đợi nữa theo thời gian ghi trong giấy mời nhưng hội thảo vẫn vắng. Đặc biệt, số lượng chuyên gia, những người có tiếng nói trong giới CNTT lại càng hiếm, có lẽ đếm chưa hết đầu ngón tay, ngoài một số lãnh đạo từ Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Tin học Việt Nam trong thành phần Ban Tổ chức.

Do ít chuyên gia tham dự, sau bài tham luận giới thiệu cơ bản về chương trình ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước do một đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông, chỉ có vài ít ý kiến đóng góp, thảo luận về các biện pháp thúc đẩy ứng dụng CNTT trong tình hình mới. Đáng chú ý là ý kiến đóng góp của ông Nguyễn Chí Công, chuyên gia tư vấn độc lập về CNTT. Ông Công cho rằng ứng dụng CNTT trong tình hình hiện nay trước tiên phải cải thiện vấn đề đầu tư, không thể tiếp tục nhỏ giọt như vừa qua và tổ chức các khóa học nghiêm túc dành cho các lãnh đạo nhằm nâng cao nhận thức về ứng dụng CNTT. Ngoài ra, có một số ý kiến cho rằng ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước hiện nay nên quản lý tập trung nhưng để các cơ quan, đơn vị chủ động trong triển khai. Nhà nước là người đầu tư, đặt đầu bài cho các doanh nghiệp triển khai, không nên tự làm.

Chủ đề xã hội hóa nguồn mở diễn ra vào buổi chiều cũng ở tình trạng tương tự, rất vắng vẻ. Chỉ thấy sự xuất hiện vài tên tuổi “cổ súy” cho nguồn mở quen thuộc, như các đại diện của Viện Tin học Pháp ngữ, Ban chỉ đạo CNTT các cơ quan Đảng, Ngân hàng Sacombank, Công ty phần mềm Nhất Vinh. Tại diễn đàn này, ông Hoàng Quốc Tuấn, đại diện Ban chỉ đạo CNTT các cơ quan Đảng cho biết đến hết năm nay, toàn bộ khoảng 20 ngàn máy tính các cơ quan Đảng sẽ được cài đặt phần mềm văn phòng OpenOffice. Ngoài ra, các cơ quan Đảng cũng đang thử nghiệm hệ điều hành nguồn mở Ubuntu, dự kiến sang năm tới sẽ khuyến khích và mở rộng chuyển đổi sang dùng phần mềm này.

Cúp Vàng CNTT-TT Việt Nam chưa mới

Sau hội thảo, đêm ngày 25/10, Ban tổ chức IT Week đã trao cúp Vàng CNTT-TT Việt Nam năm 2007 dành cho 38 sản phẩm, giải pháp trong 7 lĩnh vực. Ông Nguyễn Long, Tổng thư ký Hội Tin học Việt Nam cho biết tính đua tranh các giải năm nay gay gắt hơn nhưng số lượng sản phẩm tham dự không tăng lên. Năm nay, Ban tổ chức mở thêm lĩnh vực mới là báo điện tử nhưng không xét trao giải, chỉ trao kỷ niệm chương có lẽ do chỉ có 3 sản phẩm tham dự là báo điện tử Vnexpress, Vnmedia và báo điện tử Hà Nội mới.

Lĩnh vực máy tính thương hiệu không có gì thay đổi, CMS tiếp tục về nhất, tiếp đến là FPT và VTB. Ở lĩnh vực phần mềm đóng gói - phần mềm thương phẩm, các phần mềm dành cho ngành giáo dục thống trị hầu hết các giải. Phần mềm thư viện điện tử - thư viện số Libol (Library Online) của Công ty Tinh Vân đoạt giải vàng, hai giải bạc thuộc về sản phẩm phần mềm quản lý hệ thống thông tin đại học của CMC và công cụ soạn bài giảng trực tuyến của Violet.

Bất ngờ hơn cả có lẽ là lĩnh vực dịch vụ mạng, khi dịch vụ điện thoại cố định không dây E-com dành giải cúp vàng, vượt trên dịch vụ mạng riêng ảo MPLS VPN của VDC (giải bạc) và các dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng sôi động của VASC và Công ty Sara. Ở lĩnh vực sản phẩm thương mại điện tử, cổng mua sắm trực tuyến của Công ty cổ phần Vật giá Việt Nam ít thấy xuất hiện trên báo chí đã dành giải Vàng, vượt trên trang thương mại điện tử sáng sủa nhất trong mảng kinh doanh du lịch là Viettravel (giải Bạc). Siêu thị trực tuyến 123mua của Công ty Vinagame và trang web bán hàng điện thoại qua mạng của Công ty Vân Chung đạt giải đồng.

Ở lĩnh vực sản phẩm, giải pháp cấp ngành, giải pháp ứng dụng công nghệ hiện đại trong thanh toán điện tử ngân hàng thuộc Dự án "Hiện đại hoá ngân hàng và hệ thống thanh toán" của Cục Công nghệ tin học, Ngân hàng Nhà nước dành giải cúp Vàng. Hai cúp bạc ở lĩnh vực này được trao cho phần mềm quản lý đại lý Internet công cộng của VDC và phần mềm tổ chức thi trắc nghiệm tự động Mr.Test của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển công nghệ phần mềm, ĐH Công nghệ, ĐHQG HN.

Trong nhóm giải cho các trang tin điện tử, tạp chí Thế giới Vi tính đoạt giải nhất, tiếp đến là hai giải nhì thuộc về trang tin của tạp chí Xã hội thông tin thuộc VNPT và trang điện tử của UBND thành phố Đà Nẵng. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải cho kỷ niệm chương cho hai đơn vị không tham dự là trang web Chính phủ và Trung tâm Tin học, Bộ Tài nguyên Môi trường.

Triển lãm vắng bóng “đại gia” nước ngoài

Triển lãm IT Week bắt đầu khai mạc tại triển lãm Giảng Võ vào sáng 26/10. Theo Ban tổ chức, các doanh nghiệp đã thuê hết 3000 mét vuông trong triển lãm này. Tuy nhiên, chứng kiến tại triển lãm, điểm dễ nhận thấy là sự thiếu vắng của các đại gia nước ngoài. Không thấy bóng dáng hai nhà sản xuất chip hàng đầu là Intel và AMD, cũng không thấy sự hiện diện của các hãng máy tính lớn như Lenovo, HP, đại gia thiết bị số như Samsung. Một vài thương hiệu nước ngoài góp mặt tích cực trong triển lãm năm nay có Toshiba, Asus, Gigabyte, Canon.                                    

ITWeek là một sự kiện truyền thống diễn ra hàng năm của CNTT Việt Nam, tuy nhiên từ vài năm lại đây IT Week không có sự đổi mới vì vậy không thu hút được giới CNTT trong nước và nước ngoài. Với sự cạnh tranh của Hội thảo triển lãm Computer World, Vietnam Telecomp, VietnamComm… nếu không có sự đổi mới, “IT Week”  sẽ mờ dần!

Đỗ Duy

  • Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 87 ra ngày 29/10/2007