Microsoft đã rất nỗ lực khai phá thị trường châu Á, nhưng thế vẫn chưa đủ. Ảnh: Internet

Không đủ tiền mua Vista!

Micrsoft sẽ phải làm nhiều hơn nữa nếu hãng muốn nâng mức doanh thu Windows Vista tại các thị trường mới nổi của châu Á.

Theo thông báo mới đây về lợi nhuận quý 1 trong năm tài chính 2007 của Microsoft, Allan Krans, nhà phân tích tại hãng nghiên cứu Technology Business Research (TBR), lưu ý rằng mặc dù Vista mang lại nhiều chức năng và bảo mật hơn, song hệ điều hành này cũng yêu cầu một cấu hình phần cứng nặng hơn so với Windows XP.

Khó khăn

Nếu chi phí phần cứng, bộ nhớ và đồ hoạ cao hơn không là gì đối với người dùng tại Mỹ và châu Âu, thì bất cứ một khoản tiền cần chi thêm nào cho chiếc PC là “vấn đề lớn” tại những thị trường mới.

Phải chăng vì thế mà nhiều khách hàng Trung Quốc đã chọn giải pháp phiên bản Vista với giá chỉ 1 USD hoặc chọn phiên bản Linux miễn phí. Và dù Vista mang lại công nghệ bảo mật cao, song những bản copy Vista lậu vẫn đầy rẫy trên thị trường Trung Quốc. Báo chí thế giới từng ầm ĩ loan tin Microsoft chỉ bán được 244 bản Windows Vista hợp pháp tại đại lục trong 2 tuần đầu sau khi ra mắt - một sự thật mà Microsoft đã chối bỏ. Thậm chí, Microsoft còn không tiết lộ con số thực Vista được tiêu thụ trên thị trường châu Á Thái bình dương.

Bất cứ một khoản tiền cần chi thêm nào cho chiếc PC là “vấn đề lớn” tại những thị trường mới.

 Tội tệ hơn khi chính Microsoft đã có nhiều nỗ lực nâng doanh số tại đây trong thời gian qua. Chẳng hạn, đại gia phần mềm tuyên bố mối hợp tác phát triển với Lenovo là nhằm mục đích hướng tới khu vực châu Á Thái Bình Dương. Ngoài ra, hãng đã “ra giá” gói phần mềm bao gồm OS cơ bản giá 3 USD và phần mềm năng suất phù hợp với các chính phủ và tổ chức giáo dục. Mang tên Microsoft Student Innovation Suite, gói phần mềm này bao gồm Windows XP Starter Edition, Microsoft Office Home và Student 2007, Microsoft Math 3.0, Learning Essentials 2.0 dùng cho Microsoft Office, và Windows Live Mail desktop.

Các nhà phân tích cho rằng hiện tại Microsoft vẫn đang gặp thách thức thiết lập một mô hình kinh doanh phù hợp hòng “thâu tóm” thị trường PC ở châu Á.

Nỗ lực

Thực chất, Microsoft Student Innovation Suite là một phần của chương trình Unlimited Potential của hãng, mới mục đích giúp thu hẹp khoảng cách KTS bằng cách tạo ra những sản phẩm và chương trình mới, giúp mang lại cơ hội kinh tế, xã hội cho khoảng 5 tỷ người vẫn chưa được tiếp cận với lợi ích của công nghệ.

Dưới chương trình Unlimited Potential, Microsoft cho hay hãng sẽ thiết lập cổng việc làm tại Ấn Độ vào cuối năm 2007. Cổng này sẽ hỗ trợ cho gần 400.000 sinh viên kỹ thuật của Ấn, để nâng cao kỹ năng giao tiếp, kinh doanh và công nghệ của họ thông qua các khoá học và chứng nhận trực tuyến.

Gần đây, đại gia phần mềm cũng tuyên bố liên minh với Ngân hàng Phát triển Châu Á nhằm đẩy mạnh tính cạnh tranh và phát triển kinh tế bền vững của khu vực châu Á Thái Bình Dương bằng cách hỗ trợ và xây dựng vốn kỹ thuật, sáng tạo, khuyến khích phát triển các tổ chức và nghiên cứu; nâng cao tính hiệu quả, minh bạch và tin cậy của cộng đồng.

Huyền Thương

Tổng hợp