- Gây ra vụ tai nạn kinh hoàng khiến 2 người chết, 7 người bị thương, bị cáo Trần Anh Huy (44 tuổi, bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, sau khi xem xét, Tòa đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.

Ngày 29/8, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” do bị cáo Trần Anh Huy (44 tuổi, bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM) thực hiện.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã bác đơn kháng cáo, y án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Anh Huy mức án 7 năm tù về tội danh trên.

{keywords}

Bị cáo Trần Anh Huy sau phiên tòa

 

Theo nội dung vụ án, khoảng 16 giờ ngày 7/10/2011, bác sĩ Trần Anh Huy lái xe ôtô 5 chỗ hiệu Toyota lưu thông trên đường Lý Thái Tổ theo hướng từ đường 3/2 về vòng xoay ngã bảy (quận 10, TP.HCM).

Do không làm chủ được tốc độ, xử lý kém nên bác sĩ Huy đã để xe ô tô va chạm hai xe ô tô đang lưu thông cùng chiều. Sau cú va chạm, xe ô tô do bị cáo điều khiển tiếp tục lao nhanh về phía trước đụng liên tiếp vào 13 xe gắn máy đang dừng đèn đỏ tại ngã tư Lý Thái Tổ-Sư Vạn Hạnh. Vụ tai nạn đã khiến hai nạn nhân là N.T.L.Q. và N.T.L.C. tử vong, 7 người khác bị thương.

Với hành vi trên, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Huy mức án 7 năm tù. Sau phiên tòa, với lý do nguyên nhân xảy ra tai nạn là do xe ô tô gặp sự cố kỹ thuật, bác sĩ Huy kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Một số nạn nhân cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, riêng đại diện gia đình nạn nhân N.T.L.C. kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm tăng hình phạt.

Sau khi nghị án, HĐXX cấp phúc thẩm nhận định căn cứ vào hồ sơ vụ án và diễn biến phiên tòa, có đủ cơ sở kết luận nguyên nhân vụ tai nạn hoàn toàn do bị cáo, hành vi của bị cáo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nên cần phải xử lý nghiêm.

Tuy nhiên, quá trình điều tra cũng như sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo đã khắc phục hậu quả một phần cho các nạn nhân, một số nạn nhân cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nhưng xét thấy mức án cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo là mức khởi điểm của khung hình phạt, mức án này là phù hợp nên không có cơ sở giảm nhẹ cho bị cáo.

Từ đó, Tòa bác cả kháng cáo của bị cáo và phía bị hại, y án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Anh Huy mức án 7 năm tù.

M.Phượng